Ông Zelensky nói “Donbass là địa ngục”, Mỹ sẵn sàng 40 tỉ USD viện trợ

20/05/2022 21:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các khu công nghiệp của vùng Donbass đã bị phá huỷ hoàn toàn. Nơi đây là tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine kể từ khi Nga tuyên bố chuyển sang giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt. Ông Zelensky cũng nói thêm rằng nhiều quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ cho Kyiv hàng tỉ USD để tái thiết đất nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau thời gian giao tranh ác liệt, vùng Donbass ở đông nam nước này đã bị “phá huỷ hoàn toàn”. Đây chính là nơi Nga tập trung sức lực trong giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Phát ngôn của ông Zelensky được đưa ra trong lúc nhiều nước phương Tây cam kết thêm hàng tỉ USD để giúp tăng cường sức mạnh cho Kyiv.

Trong giai đoạn 2, Nga đã rút lực lượng từ các vùng gần thủ đô Kyiv và tập trung pháo binh và lực lượng tăng - thiết giáp về miền đông Ukraine. Tổng thống Zelensky nói điều này đang gây áp lực lớn.

“Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang trên đà tiến công để tái kiểm soát vùng Kharkiv. Nhưng ở Donbass, đối phương đang cố gắng tạo sức ép lớn hơn nữa. Nói không ngoa thì Donbass giờ đây là địa ngục. Tên lửa tập kích liên tục vào vùng Odessa, vào các thành phố ở miền trung Ukraine, còn Donbass bị phá hủy “hoàn toàn”.

Kể từ khi chiến sự bắt đầu, Moscow luôn gọi đây là chiến dịch quân sự đặc biệt loại bỏ chế độ phát xít ở Ukraine.

Về phía Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20.5 cho biết Moscow gần như kiểm soát hoàn toàn khu vực ly khai Luhansk ở miền Đông Ukraine.

Bộ trưởng Shoigu cũng nói rằng cho đến nay, 1.908 binh sĩ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng. Ông Shoigu cho biết thêm Ukraine hồi đầu tháng 5 đã cố gắng giành lại đảo Rắn trên Biển Đen, nơi lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát ngay từ những ngày đầu cuộc xung đột nổ ra, nhưng nỗ lực của Kyiv đã thất bại.

Chiến sự vẫn diễn ra căng thẳng tại Donbass

ẢNH: REUTERS

Trước đó, báo The New York Times hôm 11.5 dẫn lời quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận Nga hiện kiểm soát tới 80% diện tích vùng Donbass.

Trước ngày 24.2, lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 30% diện tích Donbass.

Một báo cáo cập nhật từ Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng sau khi đã ổn định tình hình ở Mariupol, Nga sẽ điều quân từ đây lên vùng Donbass, nhưng có thể sẽ không được chuẩn bị chu đáo vì chịu áp lực lớn.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, Nga có khả năng rút quân khỏi vùng lân cận TP. Kharkiv nhưng sẽ duy trì một tuyến liên lạc giúp kết nối Belgorod của Nga đến TP. Izyum của Ukraine. Một quan chức quân sự của NATO đánh giá hai bên sẽ không giành được thắng lợi lớn nào trên chiến trường trong những tuần tới và thế giằng co sẽ kéo dài thêm một thời gian.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ hôm 19.5 đã phê duyệt khoản viện trợ 40 tỉ USD cho Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại đây là gói viện trợ lớn nhất mà Mỹ cấp cho Ukraine kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ngoài ra, nhóm G7 cũng cam kết tài trợ cho Kyiv 18,4 tỉ USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với các phóng viên rằng: “Thông điệp của chúng tôi là “Chúng tôi luôn đứng sau Ukraine. Chúng tôi sẽ tập hợp những nguồn lực để giúp đỡ họ vượt qua thời điểm khó khăn này”.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Blinken gần đây cáo buộc Nga đang cố gắng sử dụng con bài “lương thực” để đe doạ Ukraine và các nước trên thế giới. Chiến sự tại Ukraine đã khiến cho giá lương thực toàn cầu tăng mạnh trong thời gian qua. Các mặt hàng như ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng chóng mặt.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu (EU) cho biết họ đang dự tính sẽ sử dụng các tài sản bị đóng băng của giới tài phiệt Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Trong khi đó, Mỹ không loại trừ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các nước có dự định mua dầu khí từ Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.