Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không

07/04/2024 06:55 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Kyiv có thể không còn tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch oanh tạc tầm xa dữ dội như hiện nay.

"Nếu họ (Nga) tiếp tục tấn công hằng ngày như cách họ đã làm trong tháng trước, chúng tôi có thể hết tên lửa và các đối tác biết điều đó", Tổng thống Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình Ukraine ngày 6.4, theo Reuters.

Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng nhất của nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay về tình hình ngày càng xấu đi mà lực lượng phòng không nước này đang phải đối mặt. Lời cảnh báo xuất hiện sau nhiều tuần Nga tấn công hệ thống năng lượng và các đô thị của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa và máy bay không người lái.

Giữa sinh nhật thứ 75 của NATO, Ukraine tiếp tục yêu cầu tên lửa Patriot

Ông Zelensky, người đã kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không trong suốt nhiều tuần qua, nói rằng Ukraine có đủ vũ khí trong kho để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ.

Nhà lãnh đạo đặc biệt chỉ ra sự cần thiết của các hệ thống phòng không Patriot và cho biết Ukraine cần 25 hệ thống này.

Ông Zelensky cảnh báo nguy cơ Ukraine cạn kiệt tên lửa phòng không- Ảnh 1.

Ông Zelensky đi thăm công sự ở tỉnh Sumy hồi cuối tháng 3

REUTERS

Hệ thống phòng không tinh vi do Mỹ sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và siêu thanh của Nga, các loại vũ khí có thể tấn công mục tiêu chỉ trong vài phút.

Ông Zelensky lên tiếng sau hàng loạt vụ tấn công mới mà các quan chức Ukraine cho rằng đã giết chết dân thường.

Theo Ukraine, hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, một vào đầu ngày 6.7 và một vào buổi chiều cùng ngày, đã làm 8 người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine.

DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, cho biết các cuộc tấn công đã ảnh hưởng tới 80% công suất phát điện và lưới điện đã phải thực hiện cắt điện luân phiên để ổn định hệ thống.

NATO muốn lập quỹ 100 tỉ USD để yên tâm viện trợ Ukraine, không lo ông Trump thay đổi

Nga chưa bình luận nhưng trước nay luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự.

Động lực trên chiến trường đã chuyển sang hướng bất lợi Ukraine trong những tháng gần đây khi Kyiv phải vật lộn với sự sụt giảm trong viện trợ quân sự từ phương Tây và đặc biệt là từ Mỹ.

"Tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn ổn định. Đối phương không tiến: khi họ tiến lên thì quân ta đẩy lùi, và họ rút lui. Ngược lại, quân ta tiến vài bước", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cho biết ông vẫn tin rằng quốc hội Mỹ sẽ thông qua một gói viện trợ lớn đã mắc kẹt trong các cuộc tranh luận kể từ cuối năm ngoái do sự phản đối kiên quyết của các thành viên đảng Cộng hòa.

Khi được người phỏng vấn hỏi về khả năng Ukraine nhận sự hỗ trợ này dưới hình thức cho vay, ông nói: "Chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ phương án nào".

Ông cũng cho hay một số đạn pháo đang được cung cấp cho Ukraine theo các sáng kiến nước ngoài mà ông không nêu tên và chúng đang được sử dụng cho các hoạt động phòng thủ.

"Chúng ta không có đạn pháo cho các hành động phản công, còn về phòng thủ - có một số sáng kiến và chúng ta đang nhận được vũ khí", ông nói.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện bên cạnh một pháo đài quân sự ở tỉnh Chernihiv giáp biên giới với Nga. Không rõ thời gian ghi hình là ngày nào, nhưng ông Zelensky đã gặp một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng của Mỹ tại tỉnh này hôm 5.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.