'Ông vua' xe hơi đồ chơi

20/06/2015 06:00 GMT+7

(TNTS) Kiến trúc sư (KTS) Lương Trọng Vũ không chỉ khi là nhà thiết kế chính cho dự án trị giá 4 tỉ USD - Khu đô thị cao cấp Diamond Bay (Nha Trang) mà còn được bạn bè gọi vui là “ông vua” xe hơi đồ chơi. Đã nghe kể về bộ sưu tập xe hơi đồ chơi của KTS này, đến khi tận mắt chiêm ngưỡng, vẫn thấy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

(TNTS) Kiến trúc sư (KTS) Lương Trọng Vũ không chỉ khi là nhà thiết kế chính cho dự án trị giá 4 tỉ USD - Khu đô thị cao cấp Diamond Bay (Nha Trang) mà còn được bạn bè gọi vui là “ông vua” xe hơi đồ chơi. Đã nghe kể về bộ sưu tập xe hơi đồ chơi của KTS này, đến khi tận mắt chiêm ngưỡng, vẫn thấy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

'Ông vua' xe hơi đồ chơi
KTS Lương Trọng Vũ cũng là người đạt giải top 5 thiết kế quy hoạch Thánh Địa La Vang, Quảng Trị. Anh từng thiết kế trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai.
Bắt đầu sưu tập xe đồ chơi từ năm 1998, hiện nay “gia tài” của KTS Lương Trọng Vũ đã lên đến hơn 1.000 chiếc xe đủ mọi chủng loại và được sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới như Anh, Ý, Đức... Không chỉ sưu tầm xe, anh còn sưu tầm luôn biển số xe và các vật dụng liên quan đến xe như nước hoa, bảng số xe, mô hình trường đua, đèn ngủ... Anh chia sẻ: “Tôi mê xe đồ chơi lắm, mua được một chiếc xe đồ chơi cổ từ thập niên 30 hay 40 của thế kỷ trước, tôi sướng cả tháng trời. Hầu hết bộ sưu tập này tôi mua trong thời gian sống bên Mỹ”.
'Ông vua' xe hơi đồ chơi 8
KTS Lương Trọng Vũ
Lướt qua bộ sưu tập của KTS này, dễ dàng nhận ra hàng trăm mẫu xe đồ chơi của Rolls Royce. Theo anh thì các mẫu xe này hầu hết được sản xuất từ Anh và Pháp: “Có nhiều chiếc được làm bằng tay, thiết kế rất tinh xảo với giá lên đến 1.000 USD”. Anh chỉ cho tôi một chiếc xe Rolls Royce bằng thép nguyên khối mà anh tìm được trong một chợ trời tại Mỹ và nói vui là “đồ chơi trẻ em cho người lớn”. Anh cho biết xe này có giá từ 500 USD trở lên.
'Ông vua' xe hơi đồ chơi 2
'Ông vua' xe hơi đồ chơi 3
So sánh hai chiếc xe đồ chơi của Mỹ và Anh, KTS Lương Trọng Vũ chia sẻ: “Xe do Mỹ sản xuất thường có kiểu dáng đơn giản hơn. Nhìn vào phần yên xe là bạn có thể nhận ra ngay. Xe của Mỹ không làm phần ghế ngồi, nhưng xe của Anh thì lại có”. Mặc dù có thiết kế đơn giản, nhưng những chiếc xe của Mỹ vẫn khiến nhiều dân chơi phải bỏ công sức sưu tầm cho bằng được.
KTS Lương Trọng Vũ cho biết anh mê nhất là sưu tập xe thể thao đồ chơi, bởi trước khi đi Mỹ anh từng chạy chiếc xe thể thao trị giá 34.000 USD.
'Ông vua' xe hơi đồ chơi 4
'Ông vua' xe hơi đồ chơi 6
'Ông vua' xe hơi đồ chơi 7
Hầu hết các chiếc xe trong bộ sưu tập đều có tuổi đời hơn 50 năm. Trong đó, không hiếm chiếc ra đời từ năm 1909. Còn nếu không có “tuổi thọ” lớn thì chiếc xe phải là hàng độc có một không hai như chiếc xe bằng vàng của hãng Danbury Mint được sản xuất năm 1993. Hoặc những lọ nước hoa có hình dáng chiếc xe đã ra đời từ rất lâu nhưng đến nay vẫn giữ nguyên mùi hương và hộp đựng. Bộ sưu tập xe hơi đồ chơi có nhiều kích thước khác nhau, có chiếc nhỏ xíu như ngón tay cái người lớn, có chiếc lại lớn hơn bàn tay một chút...
Mong muốn được chia sẻ thú chơi này với mọi người, Lương Trọng Vũ mơ về việc mở một triển lãm để mọi người có thể đến nhìn ngắm, thậm chí sở hữu những món đồ chơi này, bởi anh dự định sẽ bán một phần trong bộ sưu tập với mục đích trích một phần tiền làm từ thiện. Những người muốn chia sẻ thú chơi này có thể liên hệ với KTS Lương Trọng Vũ theo địa chỉ 400/11 Lê Văn Sỹ, Q.3, TP.HCM, ĐT: 0918 454 921.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.