Ông Võ Văn Thưởng lắng nghe ý kiến cử tri Đà Nẵng sau trận lụt lịch sử

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
19/11/2022 14:41 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ với người dân TP. Đà Nẵng trước những thiệt hại lớn sau trận mưa lụt lịch sử xảy ra vào giữa tháng 10 vừa qua.

Sáng 19.11, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại Q.Liên Chiểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự hội nghị.

3 người chết trong trận lụt lịch sử

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Sự (trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho hay, đợt lũ lụt giữa tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho TP.Đà Nẵng. Riêng P.Hòa Khánh Nam, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước, 3 người chết do ngập lụt. Mưa lớn còn gây ngập úng tại nhiều tổ dân phố, có chỗ ngập trên 1 m.

Lấy dẫn chứng 100 hộ dân sinh sống tại tổ 36, P.Hòa Khánh Nam có đến khoảng 20 hộ dân nước ngập vào nhà, cử tri Huỳnh Sự cho biết, đây là khu vực trước đây chờ triển khai dự án nên nhà cửa không được sửa chữa. Hầu hết là nhà cấp 4, nằm trong vùng trũng nên thường xuyên gặp tình trạng ngập lụt khi có mưa lớn.

Do địa hình thấp trũng lại vướng quy hoạch, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) là khu vực bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lụt lịch sử vào ngày 14.10 vừa qua

HOÀNG SƠN

Trước quyết định hủy bỏ dự án ga đường sắt sau 18 năm quy hoạch “treo”, cũng như cử tri Sự, nhiều cử tri khác kiến nghị TP.Đà Nẵng cần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước tại khu vực… để người dân có điều kiện xây dựng nhà ở, chủ động phòng bão lụt trong những năm sắp đến.

Giao Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng xây dựng phương án thoát lũ toàn TP.Đà Nẵng

Trả lời ý kiến các cử tri, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho hay, vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng đã bãi bỏ quy hoạch ga đường sắt. Theo đó, ông Minh đề nghị lãnh đạo quận khẩn trương xây dựng phương án triển khai phát triển hạ tầng đô thị tại các khu vực này, báo cáo TP.Đà Nẵng để sớm triển khai các phương án cải tạo, xây dựng các thiết chế văn hóa đô thị.

Ông Minh cũng thông tin, hiện UBND TP.Đà Nẵng đã giao cho Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng xây dựng phương án thoát lũ toàn TP.Đà Nẵng. Năm 2023, UBND TP.Đà Nẵng sẽ tăng chi phí ngân sách cho việc cải tạo mương rãnh để giảm thiệt hại do ngập lụt tại Q.Liên Chiểu.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho hay, trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng rất chia sẻ với người dân Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ với những thiệt hại lớn của nhân dân Q.Liên Chiểu trong trận mưa lụt lịch sử vào giữa tháng 10 vừa qua

HOÀNG SƠN

Cơn mưa 500 năm mới có 1 lần. Mưa mà trôi cả nghĩa trang thì có thể thấy thiệt hại rất lớn… Tôi rất chia sẻ với bà con trước thiệt hại lớn trong đợt ngập lụt lịch sử vừa qua”, ông Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng cũng lưu ý các lãnh đạo quận, huyện, TP.Đà Nẵng cần tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với người dân để giải quyết những vẫn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân.

"Thiết kế thì như vậy nhưng sau cơn mưa, sau cơn bão lại bộc lộ ra nhiều thứ thì mình phải đi giải quyết. Đó cũng là trách nhiệm của cấp ủy, của chính quyền. Luôn luôn giải quyết các vấn đề phát sinh để làm sao không ngừng nâng cao đời sống người dân…", Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.