Ông Trump xác nhận không tham gia tranh luận bầu cử

22/08/2023 06:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham gia cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong tuần này, nói việc ông dẫn trước với cách biệt lớn trong các cuộc thăm dò là bằng chứng cho thấy công chúng đã biết rõ về ông trước cuộc bầu cử năm 2024 tại Mỹ.

Suốt nhiều tháng qua, ông Trump đã bóng gió về việc không tham gia cuộc tranh luận dự kiến diễn ra ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin (Mỹ), vào tối 23.8 (giờ địa phương). Theo cựu chủ nhân Nhà Trắng, việc cho các đối thủ trong đảng Cộng hòa cơ hội để tấn công ông không phải là chiến lược khôn ngoan trong bối cảnh các cuộc thăm dò toàn quốc cho thấy ông là ứng viên hàng đầu.

Ông Trump xác nhận không tham gia tranh luận bầu cử - Ảnh 1.

Ông Trump vận động tranh cử ngày 8.8

Reuters

"Công chúng biết tôi là ai và tôi đã có một nhiệm kỳ tổng thống thành công như thế nào. Vì vậy, tôi sẽ không tham gia các cuộc tranh luận", ông Trump phát biểu trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm 20.8, theo Reuters.

Ông chỉ ra kết quả cuộc thăm dò mới nhất về các ứng viên tổng thống phía đảng Cộng hòa, được Đài CBS công bố cùng ngày. Theo đó, 62% người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm sau, trong khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đối thủ sát sườn nhất của ông, Thống đốc Ron DeSantis của bang Florida, chỉ ở mức 16%. Tất cả các ứng viên khác đều có tỷ lệ ủng hộ ở mức một con số.

Sự vắng mặt của ông Trump trong cuộc tranh luận tuần này có thể khiến ông DeSantis trở thành tâm điểm công kích trên sân khấu. Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói thống đốc Florida "đang gục ngã như một con chim ốm yếu".

"Bidenomics" có giúp Tổng thống Biden tái đắc cử?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.