Ông Trump vẫn giữ liên lạc với ông Kim Jong-un sau khi rời Nhà Trắng?

10/02/2022 23:32 GMT+7

Tác giả một cuốn sách sắp ra mắt tiết lộ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các cộng sự rằng ông vẫn giữ liên lạc với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump bị điều tra vi nghi vấn khi mang hồ sơ Nhà Trắng về nhà riêng

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên vào ngày 30.6.2019

reuters

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 10.2 với Đài CNN, phóng viên Maggie Haberman của tờ The New York Times cho biết cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cộng sự rằng ông vẫn giữ liên lạc với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kể từ khi rời Nhà Trắng.

Thông tin này sẽ được tiết lộ trong quyển sách về ông Trump sắp ra mắt của bà Haberman. Quyển sách có tựa đề The Confidence Man (Người đàn ông tự tin).

Bà Haberman cũng lưu ý rằng những tuyên bố của ông Trump không thể được xác minh và có thể không đúng sự thật. "Những gì ông ấy nói và những gì thực sự xảy ra không phải lúc nào cũng trùng khớp, nhưng cựu tổng thống đã nói với mọi người rằng mình vẫn đang trao đổi thư từ hay thảo luận với ông Kim Jong-un", bà Haberman cho biết.

Ông Trump bị điều tra vi nghi vấn khi mang hồ sơ Nhà Trắng về nhà riêng

Phóng viên Haberman nói thêm rằng ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất mà cựu Tổng thống Trump cho biết mình vẫn giữ liên lạc.

Hiện đại diện của cựu Tổng thống Trump vẫn chưa đưa ra phản hồi về các thông tin trên.

Năm 2018, cựu Tổng thống Trump từng tuyên bố rằng ông và ông Kim "cảm mến" nhau sau khi trao đổi thư từ. Tuy nhiên, các cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã không đạt được kết quả khả quan.

The Washington Post đưa tin những thư từ trao đổi giữa ông Trump và ông Kim nằm trong số 15 hộp tài liệu bị Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia Mỹ thu hồi từ dinh thự của ông Trump ở bang Florida vào tháng trước.

Reuters nhận định việc còn giữ liên lạc với ông Kim là điều bất thường đối với một cựu tổng thống Mỹ. Gần đây, Bình Nhưỡng liên tiếp thực hiện các vụ thử tên lửa. Ngày 8.2, Triều Tiên đã tuyên bố nước này là một trong số ít các quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân, tên lửa tiên tiến và là quốc gia duy nhất đứng lên chống lại Mỹ bằng cách "làm rung chuyển thế giới" qua các vụ thử tên lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.