Ông Trump úp mở khả năng tái tranh cử vào năm 2024

09/11/2021 13:30 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Fox News, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “có thể” phải chờ đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022 trước khi công bố quyết định chính thức về khả năng tranh cử để quay lại Nhà Trắng.

Nhiều nhân vật trong đảng Cộng hòa được đồn đoán sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024, trong đó có thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley.

Cựu Tổng thống Trump khẳng định nhiều người đã nói họ sẽ chờ ông quyết định tranh cử hay không:

“Chúng tôi có rất nhiều, họ là những người có tên tuổi. Nhưng hầu hết đều nói rằng nếu tôi tranh cử thì họ sẽ không bao giờ tranh cử”.

Vị tỉ phú nói bóng gió rằng khi ông chính thức ra quyết định, "rất nhiều người sẽ rất vui với quyết định đó”.

Đến nay, ông Trump luôn để ngỏ khả năng tái tranh cử, tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện vận động người ủng hộ và gửi mail về việc gây quỹ tranh cử.

Ông vẫn có ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa và chỉ có một số nghị sĩ đảng này không ủng hộ.

Việc kinh doanh của ông Trump phải trả giá vì phong cách chính trị gây chia rẽ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.