Ông Trump tuyên bố vẫn tranh cử ngay cả khi bị kết án

Văn Khoa
Văn Khoa
30/07/2023 06:16 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 ngay cả khi ông bị kết tội và kết án hình sự.

Cựu Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên vào ngày 28.7 trong một chương trình phát thanh, khi được hỏi liệu bản án tiềm tàng dành cho ông có chấm dứt nỗ lực lần hai của ông vào Nhà Trắng hay không, theo Kênh Fox News. "Hoàn toàn không. Không có gì trong hiến pháp nói rằng (bản án) có thể… Và (bản án) cũng sẽ không ngăn cản tôi", ông Trump trả lời.

Vị cựu tổng thống tuyên bố như trên chỉ 1 ngày sau khi bị truy tố thêm một tội danh cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng và hai tội danh cản trở công lý, nâng tổng số tội danh dành cho ông trong vụ án hồ sơ mật lên 40, theo Đài CNBC trích bản cáo trạng thay thế bản cáo trạng ngày 9.6. Ngày 27.7, ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc mới, gọi đó là "sự can thiệp bầu cử ở cấp cao nhất", theo AFP. Trong tháng trước, tại thành phố Miami (bang Florida), ông Trump đã không nhận tội đối với 37 tội danh về việc lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu mật của chính phủ Mỹ sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021, và cố cản trở công lý.

Ông Trump tuyên bố vẫn tranh cử ngay cả khi bị kết án - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa ngày 7.7

Reuters

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và đã bị truy tố hai lần trong năm nay, một lần ở thành phố New York vì các khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm và một lần vì vụ tài liệu mật. Theo lệnh của tòa án, ông Trump sẽ ra tòa tại New York vào tháng 3 và ở Florida vào tháng 5.2024, theo Reuters.

Tuy nhiên, các cáo buộc không ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump với tư cách là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa để thách thức Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy ông Trump vẫn đứng đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nhận được sự ủng hộ tới 47% trong đảng này, cao hơn hẳn so với 19% dành cho Thống đốc bang Florida Ron DeSantis.

Nếu đắc cử tổng thống lần nữa, ông Trump có khả năng sẽ tự ân xá cho mình. Nhưng nếu điều đó xảy ra sẽ là một động thái pháp lý gây tranh cãi và chưa có tiền lệ. Reuters dẫn lời các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ không có cơ sở nào để ngăn chặn việc ông Trump tuyên thệ nhậm chức ngay cả khi ông bị kết án và bị đưa vào tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.