Ông Trump tuyên bố ‘chiến dịch trục xuất’ ồ ạt nếu đắc cử

Khánh An
Khánh An
11/02/2024 08:26 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trục xuất người nhập cư lậu vào ngày đầu tiên nếu ông tái đắc cử.

Ông Trump tuyên bố ‘chiến dịch trục xuất’ ồ ạt nếu đắc cử- Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại cuộc vận động ở Nam Carolina hôm 10.2

AFP

Hãng AFP ngày 11.2 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vui mừng vì dự luật nhằm vào người nhập cư tại khu vực biên giới với Mexico sụp đổ, trong khi cam kết rằng ông sẽ tiến hành chiến dịch trục xuất ồ ạt vào ngày đầu tiên nếu tái đắc cử.

Việc dự luật không được thông qua tại Thượng viện Mỹ hôm 7.2 thể hiện sức ảnh hưởng của ông Trump trong đảng Cộng hòa, khi ông kiên quyết không để đối thủ tranh cử tiềm năng là đương kim Tổng thống Joe Biden giành lợi thế về vấn đề nhập cư.

"Đừng quên rằng tuần này chúng ta cũng có một chiến thắng vang dội khác mà mọi người bảo thủ nên ăn mừng. Chúng ta đã nghiền nát dự luật biên giới mở của ông Joe Biden", ông Trump phát biểu khi vận động tranh cử tại bang Nam Carolina.

"Cả nhóm đã làm rất tốt tại Quốc hội. Chúng ta đã đè bẹp nó", ông hoan nghênh.

Dưới áp lực từ ông Trump, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa dường như đang muốn dừng mọi cải cách biên giới cho đến sau cuộc bầu cử vào tháng 11.

Tại cuộc bỏ phiếu hôm 7.2, với tỷ lệ phiếu 49-50, thượng viện không thông qua gói ngân sách 118 tỉ USD nhằm siết các quy định về nhập cư cũng như các khoản viện trợ cho Ukraine và Israel.

Thỏa thuận này cần ít nhất 60 phiếu ủng hộ để được thông qua, trong khi phe Dân chủ chỉ chiếm tỷ lệ đa số 51-49 về số ghế Thượng viện.

Hàng hóa Trung Quốc có thể bị đánh thuế trên 60% nếu ông Trump tái đắc cử

Ông Trump tuyên bố rằng một trong những nhiệm vụ đầu tiên của mình nếu tái đắc cử là trục xuất những người nhập cư lậu.

"Vào ngày đầu tiên, tôi sẽ chấm dứt mọi chính sách biên giới mở của chính quyền ông Biden và chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Chúng ta không có lựa chọn khác", ông phát biểu.

Dự luật biên giới bị chặn tại Thượng viện còn bao gồm việc viện trợ cho Ukraine và Israel. Thượng viện hiện xem xét một gói viện trợ nước ngoài tách biệt hoàn toàn viện trợ khỏi vấn đề biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.