Ông Trump từng thảo luận khả năng tấn công Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân?

13/01/2023 09:59 GMT+7

Trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump nghĩ đến ý tưởng dùng vũ khí hạt nhân tấn công CHDCND Triều Tiên và đổ trách nhiệm cho nước khác, theo lời bạt trong sách của nhà báo Michael Schmidt thuộc The New York Times.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở Commerce, Georgia hồi tháng 3.2022

Reuters

Chánh văn phòng Nhà Trắng lúc đó là ông John Kelly đã lên tiếng quan ngại về những thông điệp khiêu khích Triều Tiên của ông Trump trên vai trò tổng tư lệnh quân đội Mỹ và trong những cuộc thảo luận riêng, theo đài NBC News dẫn nội dung quyển sách của nhà báo Schmidt có tựa đề “Donald Trump v. the United States”.

“Điều khiến ông Kelly hoảng sợ hơn cả những dòng tweet công khai là đằng sau những cánh cửa khép kín của Phòng Bầu dục, ông Trump tiếp tục nói như thể ông ấy muốn chiến tranh. Ông ấy ung dung thảo luận về ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân đối phó Triều Tiên, nói rằng nếu làm như thế, chính quyền Washington có thể đổ lỗi cho người khác để rũ bỏ trách nhiệm”, tác giả viết.

Theo cuốn sách, ông Kelly cố gắng thuyết phục ông Trump bỏ ý tưởng trên, phân tích rằng Mỹ sẽ nhanh chóng bị phát hiện đứng sau vụ tấn công, và nhấn mạnh những hậu quả, thương vong tiềm tàng nếu xảy ra bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào với Triều Tiên.

Đơn vị tinh nhuệ Hàn Quốc-Mỹ tập trận gần biên giới Triều Tiên

Tuy nhiên, ông Trump dường như vẫn kiên trì ý tưởng trên, và tiếp tục đề cập “khả năng tấn công phủ đầu đối với Bình Nhưỡng”.

Trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, ông Trump vừa đe dọa lẫn ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong-un, có thời điểm còn nói rằng cả hai ông “yêu mến nhau”, thậm chí khi cả hai nước căng thẳng về vũ khí hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.