Ông Trump tiếp tục chi phối đảng Cộng hòa

08/08/2022 08:30 GMT+7

Tại Hội nghị Hành động chính trị bảo thủ (CPAC) ở Texas (Mỹ) ngày 6.8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành được 69% phiếu bầu trong cuộc thăm dò ý kiến đại biểu về ứng viên tổng thống năm 2024, theo CNN.

Với kết quả này, ông tiếp tục là ứng viên sáng giá nhất của đảng Cộng hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới. Người xếp thứ hai trong cuộc thăm dò là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, với 24% phiếu bầu.

Ông Trump tại CPAC ở Texas ngày 6.8

Reuters

Khi được hỏi nếu ông Trump không tranh cử thì ai nên là ứng viên, 65% đại biểu CPAC ủng hộ ông DeSantis trong khi 8% ủng hộ ông Donald Trump Jr., con trai cả của cựu tổng thống. Ông Trump cũng đã về nhất trong 2 cuộc thăm dò tương tự tại các CPAC trước đó với số phiếu áp đảo. Trong một cuộc phỏng vấn với New York Magazine tháng trước, ông Trump cho biết ông vẫn đang cân nhắc khi nào sẽ công bố chiến dịch 2024.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.