Ông Trump sẽ tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 nhờ diễn biến ở Afghanistan?

Khánh An
Khánh An
04/09/2021 08:08 GMT+7

Hai nhân vật thân cận khẳng định cựu Tổng thống Donald Trump sẽ sớm tuyên bố tái tranh cử vào năm 2024, sau diễn biến ở Afghanistan.

Cựu cố vấn Jason Miller của ông Donald Trump và hạ nghị sĩ Jim Jordan tiết lộ rằng họ đã trao đổi với cựu tổng thống và cho rằng ông ấy sẽ tái tranh cử vào năm 2024, theo The Hill ngày 4.9.
“Cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử. Tôi biết điều đó vì tôi vừa nói chuyện với ông ấy. Ông ấy sắp công bố sau tất cả những điều điên rồ ở Afghanistan”, ông Jordan phát biểu tại một sự kiện của đảng Cộng hòa ở Iowa.

Tận dụng rối ren sơ tán ở Afghanistan, cựu Tổng thống Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2024?

Ông Trump đã chỉ trích quá trình rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan dưới chính quyền của đương kim Tổng thống Joe Biden, với việc Taliban nhanh chóng kiểm soát Kabul và xảy ra vụ tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng Mỹ khi đang di tản.
Trong khi đó, ông Biden gọi chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan trước ngày 31.8 là một trong những cuộc không vận lớn nhất lịch sử và Mỹ đã thành công mỹ mãn.
Theo cựu cố vấn Miller, gần như ông Trump chắc chắn sẽ tái tranh cử chức tổng thống. “Tôi cho rằng khoảng 99-100%. Tôi nghĩ ông ấy chắc chắn sẽ tranh cử vào năm 2024”, theo ông Miller.
Đến nay, cựu Tổng thống Trump chưa tuyên bố chính thức về dự định liên quan cuộc bầu cử năm 2024.
Một số thông tin cho rằng cựu Phó tổng thống Mike Pence, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley và cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng nằm trong số những người có thể tranh cử vị trí đại diện đảng Cộng hòa để chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

[VIDEO] Tổng thống Mỹ Biden: rút quân khỏi Afghanistan là lựa chọn tốt nhất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.