Ông Trump sẽ bị xóa tên khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang Colorado?

20/12/2023 06:56 GMT+7

Tòa Thượng thẩm bang Colorado tiến tới xóa tên cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2024, trở thành tiểu bang đầu tiên ngăn chặn ông tái tranh cử liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Tên cựu Tổng thống Trump bị xóa khỏi phiếu bầu bang Colorado  - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc mít tinh ở Reno, Nevada, hôm 17.12

AFP

Với số phiếu 4-3, Tòa Thượng thẩm bang Colorado khẳng định cựu Tổng thống Trump tham gia cuộc nổi loạn thông qua việc sử dụng những cáo buộc sai trái cho rằng bầu cử Mỹ năm 2020 đã bị gian lận để kích động những người ủng hộ và dẫn dắt họ đến Điện Capitol để "tìm công lý".

Cả 7 thành viên của Tòa Thượng thẩm bang Colorado đều do các thống đốc đảng Dân chủ bổ nhiệm.

Tòa án tối cao Colorado cấm ông Trump tham gia bầu cử năm 2024

Thông tin trên đánh dấu thất bại lớn cho nỗ lực tái tranh cử của ông Trump, biến Colorado trở thành tiểu bang đầu tiên ngăn chặn ông Trump tham gia cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 dựa trên Điều khoản 3 của Tu chính án số 14 về "nổi loạn".

Điều khoản 3 của Tu chính án số 14, được phê chuẩn năm 1868, có đoạn: "Những ai với tư cách là thành viên của Quốc hội, hoặc một quan chức Mỹ, hoặc một thành viên của một cơ quan lập pháp của bang, hoặc quan chức hành chính hay tư pháp của bất kỳ tiểu bang nào, đã tuyên thệ ủng hộ Hiến pháp Mỹ, nhưng sau đó lại tham gia các cuộc nổi dậy hay phiến loạn chống lại Hiến pháp" sẽ bị cấm giữ các vị trí trong chính quyền.

Tài liệu tuyệt mật liên quan Nga 'biến mất' khi ông Trump rời Nhà Trắng

Cựu Tổng thống Trump đã tuyên thệ trước Hiến pháp Mỹ vào lễ nhậm chức ngày 20.1.2017. Vì thế, phía đi kiện cho rằng ông bị loại trừ tư cách tranh cử do hành vi kích động đám đông trong vụ bạo loạn Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Tòa Thượng thẩm bang Colorado cho hay sẽ đợi đến ngày 4.1.2024 trước khi ra phán quyết chính thức, cho phép ông Trump có thể tìm cách giải quyết ở cấp Tòa Tối cao. Trong thời gian này, tên của ông Trump sẽ vẫn còn nằm trên lá phiếu cho đến khi các thẩm phán đưa ra kết luận phúc thẩm.

Nếu phán quyết trên chính thức có hiệu lực, bang Colorado có thể không đưa tên ông Trump vào lá phiếu bầu cử sơ bộ, hoặc có thể không đếm bất cứ phiếu nào được cử tri ghi tên ông tại phòng phiếu.

Những gì diễn ra ở Colorado chắc chắn sẽ mở màn cuộc chiến pháp lý đầy kịch tính ở Tòa Tối cao Mỹ trước cuộc bầu cử năm 2024, trong đó ông Trump là ứng viên dẫn đầu không thể chối cãi của đường đua sơ bộ đảng Cộng hòa.

Bên cạnh bang Colorado, bang Michigan và Minnesota cũng đang tìm cách loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu, nhưng vẫn chưa thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.