Ông Trump sắp công bố chiến dịch tái tranh cử tổng thống?

04/11/2022 11:28 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 ngay trong tháng 11 này, có thể sau bầu cử quốc hội giữa kỳ, theo các cố vấn của ông.

Ông Trump tại Texas, Mỹ, ngày 22.10

reuters

Reuters ngày 4.11 dẫn lời 3 cố vấn của ông Trump cho biết cựu tổng thống Mỹ đang gọi cho những người thân tín để trao đổi về những kịch bản có thể xảy ra, trong bối cảnh đảng Cộng hòa nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 8.11.

Một cố vấn cấp cao, đề nghị giấu tên, nói với Reuters: "Tôi cho rằng ông Trump sẽ tranh cử vào năm 2024, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Tôi nghĩ ông ấy muốn tranh cử và việc công bố trước lễ Tạ ơn mang lại cho ông ấy lợi thế lớn trước các đối thủ và ông ấy hiểu điều đó".

Ông Trump tuyên bố ‘rất có khả năng’ tái tranh cử vào năm 2024

Theo các cố vấn, nếu công bố ý định chạy đua vào Nhà Trắng trong những tuần tới, ông Trump cũng có thể loại các đối thủ tiềm năng ra khỏi danh sách đề cử của đảng Cộng hòa. Dù vậy, các cố vấn này cho là vẫn có khả năng ông Trump sẽ trì hoãn việc này hoặc thay đổi ý định.

Một nguồn tin cho biết ông Trump dự định công bố chiến dịch tái tranh cử tổng thống ngay sau cuộc bầu cử ngày 8.11 và đã đánh tiếng với một số người để thăm dò xem họ có tham gia chiến dịch này hay không. Nguồn tin này cũng đã được phía ông Trump tiếp cận với mục đích như vậy.

Theo các dự báo và kết quả thăm dò, đảng Cộng hòa khả năng cao sẽ giành được thế đa số tại hạ viện và cũng có thể nắm quyền kiểm soát thượng viện sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Việc đó sẽ giúp đảng Cộng hòa ngăn chặn các nỗ lực lập pháp của Tổng thống Joe Biden thuộc phe Dân chủ trong 2 năm tiếp theo.

Lễ Tạ ơn tại Mỹ năm nay rơi vào ngày 24.11. Điều này có nghĩa là ông Trump sẽ có 2 tuần sau bầu cử giữa kỳ để đưa ra tuyên bố nếu ông muốn làm như vậy. Nếu ông quyết định tái tranh cử, đây sẽ là lần thứ ba ông chạy đua vào Nhà Trắng, sau lần thất bại sớm năm 2000 và lần chiến thắng năm 2016.

Chánh án tối cao Mỹ nghiêng lợi thế cho ông Trump trong cuộc chiến khai thuế

Tuy nhiên, ông Trump hiện đứng trước nhiều thách thức. Dù là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho năm 2024, tỷ lệ ủng hộ ông trong công chúng vẫn ở mức thấp. Ông cũng đang phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra, bao gồm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về các tài liệu mật mà ông lấy từ Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2021.

Ngoài ra, một số nhân vật lớn của đảng Cộng hòa đang cân nhắc tìm kiếm đề cử của đảng cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Thống đốc Florida Ron DeSantis, Thống đốc Virginia Glenn Youngkin và cựu Phó tổng thống Mike Pence được coi là những đối thủ tiềm năng của ông Trump, bên cạnh một số người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.