Ông Trump nói gì sau khi bị kiến nghị truy tố về 4 trọng tội?

Văn Khoa
Văn Khoa
20/12/2022 12:54 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc các nhà lập pháp thuộc Hạ viện Mỹ kiến nghị “những cáo buộc giả mạo” chống lại ông như một phần trong nỗ lực ngăn cản ông tái chạy đua vào Nhà Trắng, theo AFP hôm nay 20.12.

“Các cáo buộc giả tạo do Ủy ban mang tính đảng phái cao đã được đệ trình… dưới hình thức trò lừa bịp luận tội”, cựu Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông.

“Tôi đã chiến thắng một cách thuyết phục”, ông Trump nhấn mạnh, ám chỉ ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

“Chuyện truy tố tôi cũng chẳng khác gì trò luận tội, một nỗ lực mang tính đảng phái nhằm loại bỏ tôi và đảng Cộng hòa”, ông Trump viết trên Truth Social.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở thành phố Greenville thuộc bang Bắc Carolina ngày 5.6.2021

Reuters

Cựu Tổng thống Trump có phản ứng như trên sau khi Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ về vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021 (Ủy ban 6.1) ngày 19.12 đã kiến nghị các công tố viên liên bang truy tố ông với bốn trọng tội vì vai trò của ông trong việc châm ngòi cho vụ bạo loạn chết người.

Kiến nghị của ủy ban đặc biệt do đảng Dân chủ dẫn dắt gửi tới Bộ Tư pháp Mỹ - sau khi thực hiện hơn 1.000 cuộc thẩm vấn nhân chứng và thu thập hàng trăm nghìn tài liệu - đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quốc hội Mỹ yêu cầu truy tố hình sự một cựu tổng thống nước này, theo Reuters.

Ủy ban 6.1 đã kiến nghị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Trump theo bốn trọng tội: cản trở một tiến trình chính thức của quốc hội, âm mưu lừa gạt nước Mỹ, đưa ra tuyên bố sai sự thật, và hỗ trợ hoặc xúi giục nổi dậy.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Kiến nghị trên không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng được đưa ra khi một cố vấn đặc biệt đang giám sát hai cuộc điều tra liên bang khác về ông Trump, liên quan đến nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và việc đem hồ sơ mật ra khỏi Nhà Trắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.