Ông Trump nói gì sau khi bị đối thủ công kích chuyện tuổi tác?

28/01/2024 09:28 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27.1 cho biết ông cảm thấy 'minh mẫn hơn so với 20 năm trước', phản ứng trước việc đối thủ Nikki Haley công kích chuyện tuổi tác và những lần vạ miệng của ông gần đây.

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện tiếp xúc cử tri ở bang Nevada, nơi sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu tiếp theo trong vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa (vào ngày 8.2) nhằm chọn ra người đại diện đảng này tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cựu tổng thống hiện là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho cuộc đua Nhà Trắng, theo các cuộc thăm dò.

Trong những ngày gần đây, bà Haley, cựu Thống đốc bang Nam Carolina và là đối thủ duy nhất còn lại cạnh tranh với ông Trump trên đường đua của đảng Cộng hòa, đã lên tiếng công kích cựu tổng thống. Bà cáo buộc rằng ông đã tỏ ra bối rối, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng làm tổng thống ở độ tuổi của ông. Ông Trump sinh năm 1946, trong khi bà Haley sinh năm 1972.

Ông Trump nói gì sau khi bị đối thủ công kích chuyện tuổi tác?- Ảnh 1.

Ông Trump tại Las Vegas (Nevada) hôm 27.1

REUTERS

Không chỉ nói mình cảm thấy "minh mẫn hơn" so với 20 năm trước, ông Trump cũng cho biết các ứng viên tổng thống phải làm bài kiểm tra nhận thức, theo Reuters. Đây dường như là phản ứng trước thách thức từ bà Haley, người cũng ủng hộ chính sách tương tự. Đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ, người đang tái tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa, sinh năm 1942.

Ông Trump gần đây đã mắc phải một số sai sót khi phát biểu. Trong bài phát biểu hôm 19.1, ông đã nhầm lẫn giữa bà Haley và cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Đôi khi, ông có vẻ nói năng không rõ ý tứ và thậm chí có những lời lẽ ám chỉ rằng cựu Tổng thống Barack Obama vẫn còn tại vị.

Lại giành chiến thắng, ông Trump nói đối thủ không có cơ hội

Những chiến thắng liên tiếp của ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở hai bang Iowa và New Hampshire đã cho ông cơ hội lớn giành được đề cử của đảng Cộng hòa để chạy đua vào Nhà Trắng. Song bà Haley, người cũng từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời ông Trump làm tổng thống, vẫn chưa chấp nhận từ bỏ đường đua.

Ông Trump và các đồng minh của ông đã bắt đầu chiến dịch nhằm ép bà Haley bỏ cuộc trước cuộc bỏ phiếu quan trọng tiếp theo trong cuộc đua sơ bộ tại bang Nam Carolina, bang nhà của bà Haley, vào ngày 24.2. Cựu tổng thống đã đe dọa loại khỏi quỹ đạo chính trị của ông bất kỳ nhà tài trợ nào tiếp tục quyên tiền cho nữ chính trị gia.

Bà Haley đã tuyên bố sẽ tiếp tục vận động tranh cử ở Nam Carolina và các bang khác.

Trong khi đó, Tổng thống Biden và đội ngũ tranh cử của ông đã tăng cường tấn công ông Trump trong những ngày gần đây, gọi cựu tổng thống là mối đe dọa đối với nền dân chủ Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.