Ông Trump nói còn ‘quá sớm’ để nối lại đàm phán thương mại với Trung Quốc

02/10/2018 09:43 GMT+7

Sau gần 3 tháng kể từ nổ ra cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, lãnh đạo Nhà Trắng tuyên bố “Trung Quốc vô cùng muốn thương lượng với chúng tôi”, nhưng cho rằng vẫn chưa đến lúc.

Tổng thống Trump đã phát biểu đầy tự tin về cuộc xung đột thương mại với Trung Quốc, sau khi Nhà Trắng chính thức ra tuyên bố về Hiệp định Mỹ - Mexico – Canada, phiên bản điều chỉnh của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA), theo Reuters.
“Và tôi nói thẳng là, còn quá sớm để đối thoại. [Chúng ta] không thể thương lượng ngay bây giờ vì họ chưa sẵn sàng”, ông Trump nhấn mạnh.
Tuy nhiên, trên thực tế, Bắc Kinh là phía từ chối lời mời khôi phục lại các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.
[VIDEO] Trung Quốc tuyên bố Mỹ đang tiến hành 'bắt nạt' thương mại
Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới leo thang dữ dội khi quyết định của Mỹ về việc áp thuế 10% đối với 200 tỉ USD (4,66 triệu tỉ đồng) hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 24.9.
Cùng ngày, Trung Quốc cũng chính thức áp thuế 5 - 10% đối với 60 tỉ USD hàng hóa từ Mỹ, gồm khoảng 5.200 mặt hàng. Trước đó, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp thuế lên 50 tỉ USD hàng hóa của nhau.
Hồi tuần trước, Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, tuyên bố Bắc Kinh sẽ không thương lượng trong tình trạng “dao kề cổ”.
Thế nhưng, Tổng thống Trump hôm 1.10 khẳng định sẵn sàng áp thuế lên 267 tỉ USD giá trị hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc nếu buộc phải làm thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.