Ông Trump gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên, đề nghị hợp tác chống dịch COVID-19

22/03/2020 09:16 GMT+7

Chính phủ CHDCND Triều Tiên hoan nghênh bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lãnh đạo Kim Jong-un và gọi đây là dấu hiệu của "mối quan hệ cá nhân đặc biệt và rất vững chắc" giữa hai nhà lãnh đạo.

Reuters ngày 22.3 dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ xác nhận Tổng thống Trump đã gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Vị quan chức nhấn mạnh động thái này là "phù hợp vì ông Trump nỗ lực kêu gọi các lãnh đạo thế giới hợp tác ứng phó đại dịch COVID-19 và Tổng thống mong muốn tiếp tục giữ liên lạc với lãnh đạo Kim”.
Kể từ cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim tại khu phi quân sự liên Triều năm ngoái, tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đến nay vẫn không có tiến triển mới. Tổng thống Trump muốn Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa để đổi lấy việc Mỹ xóa bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Triều Tiên tiếp tục tiến hành hàng loạt vụ phóng thử tên lửa gần đây, được cho là nhằm gây áp lực buộc Mỹ cùng các đồng minh phải dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế.
Về phía Triều Tiên, hãng thông tấn trung ương KCNA ngày 22.3 xác nhận lãnh đạo Kim đã nhận được lá thư từ Tổng thống Trump.
Theo bức thư, Tổng thống Trump lưu ý ông rất ấn tượng trước những nỗ lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm bảo vệ nhân dân khỏi mối đe dọa từ đại dịch COVID-19.
Hiện Triều Tiên không có ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh COVID-19, vốn bùng phát từ Trung Quốc đại lục cuối năm ngoái.
Tổng thống Trump "bày tỏ ý định hợp tác với Triều Tiên trong công tác chống dịch COVID-19", KCNA ngày 21.3 dẫn lời bà Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Kim, tuyên bố về bức thư.
Tuy nhiên KCNA không nêu rõ phía Triều Tiên đã nhận được bức thư khi nào.
KCNA đưa ra thông tin này sau khi Bình Nhưỡng ngày 21.3 phóng 2 vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra vùng biển giữa Triều Tiên và Nhật Bản. Chính phủ Hàn Quốc lên án Triều Tiên có "hành động không phù hợp" giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành toàn cầu, làm chết gần 13.000 người.
Trong bản tin ngày 22.3, KCNA xác nhận lãnh đạo Kim đã giám sát cuộc thử nghiệm “vũ khí dẫn đường chiến thuật mới” của Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.