Ông Trump đề xuất làm trung gian giúp Nga, Ukraine đàm phán hòa bình

02/10/2022 14:02 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28.9 nói ông có thể dẫn đầu một phái đoàn đến làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga .

Theo Business Insider, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 28.9 tuyên bố ông có thể dẫn đầu một phái đoàn để trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa UkraineNga. Cựu tổng thống cũng nhắc đến vụ rò rỉ các đường ống Nord Stream và nêu ý tưởng về những việc ông có thể làm để giải quyết tình hình.

Trong bài đăng đầu tiên, ông Trump tuyên bố các đường ống đã bị phá hoại và điều này "có thể dẫn đến leo thang, hoặc một cuộc chiến!".

"Lãnh đạo Mỹ" nên "điềm tĩnh, bình tĩnh và thẳng thắn", ông Trump kêu gọi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.