Ông Trump dành 2,3 tỉ đồng từ lương cho nghiên cứu về nghiện rượu

Khánh An
Khánh An
27/01/2019 14:30 GMT+7

Ông Donald Trump tiếp tục thực hiện cam kết đưa ra lúc tranh cử về việc không nhận tiền lương tổng thống.

Tờ USA Today ngày 27.1 đưa tin Tổng thống Trump quyên góp tiền lương quý 3 năm 2018 của ông cho nghiên cứu về nghiện rượu và các vấn đề liên quan đến rượu.
Nhà Trắng cho hay tổng thống đã quyên góp 100.000 USD (2,3 tỉ đồng) cho Viện Quốc gia về Lạm dụng cồn và Nghiện rượu.
Nghiện rượu còn là vấn đề liên quan đến chuyện gia đình của Tổng thống Trump. Anh trai ông là Fred Trump Jr. mất vào năm 1981 khi mới 43 tuổi do nghiện rượu và ông từng chia sẻ rằng mình học hỏi nhiều từ kinh nghiệm đau lòng này.
Khi tranh cử vào năm 2016, tỉ phú Donald Trump từng cam kết sẽ không nhận tiền lương 400.000 USD hằng năm nếu ông thắng cử.
Tuy nhiên, theo luật thì tổng thống vẫn phải được trả lương nên ông quyên góp theo từng quý giúp các cơ quan, tổ chức khác nhau, trong đó có các cơ quan về giáo dục, y tế, dịch vụ công, vận tải và cựu chiến binh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.