Ông Trump dẫn giả thuyết Osama bin Laden còn sống, cựu binh đặc nhiệm SEAL phản ứng

Khánh An
Khánh An
15/10/2020 16:20 GMT+7

Đặc nhiệm SEAL từng tiêu diệt Osama bin Laden lên tiếng phản ứng về giả thuyết trùm khủng bố này còn sống.

Tờ Politico ngày 15.10 đưa tin cựu đặc nhiệm SEAL Robert O'Neill, người tiêu diệt Osama bin Laden vào năm 2011, vừa lên tiếng phản ứng sau khi Tổng thống Mỹ Trump dẫn giả thuyết trùm khủng bố còn sống.
Ông O’Neill lến tiếng phản ứng ông chủ Nhà Trắng cũng như một số người khác đăng trên mạng xã hội giả thuyết rằng kẻ bị cựu binh này tiêu diệt chỉ là thế thân.
“Rất nhiều người can đảm đã tạm biệt con họ để đi giết Osama bin Laden. Chúng tôi nhận lệnh từ Tổng thống [Barack] Obama. Đó không phải là thế thân. Cảm ơn ngài Tổng thống”, ông O’Neill viết trên Twitter.
Trước đó, Tổng thống Trump dẫn lại dòng tweet của một tài khoản liên quan đến nhóm theo thuyết âm mưu QAnon nêu giả thuyết vô căn cứ cho rằng bin Laden vẫn còn sống và thế thân bị giết.
Tài khoản trên sau đó đã bị tạm khóa, và Tổng thống Trump dẫn lại một video khác về thuyết âm mưu liên quan đến cái chết của bin Laden. Một phát ngôn viên Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về sự việc.
Trùm khủng bố bin Laden bị giết bởi nhóm đặc nhiệm SEAL vào năm 2011 tại Abbottabad, Pakistan, dưới thời của Tổng thống Obama.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.