Ông Trump bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020

Văn Khoa
Văn Khoa
02/08/2023 08:28 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.8 đã bị truy tố 4 tội danh liên quan nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

Đây là bản cáo trạng hình sự thứ ba đối với cựu Tổng thống Trump (77 tuổi) kể từ tháng 3 và truy tố ông 3 tội danh âm mưu và một tội danh cản trở, theo AFP. Bản cáo trạng mới được cho là mối đe dọa pháp lý nghiêm trọng nhất đối với cựu Tổng thống Trump khi ông đang vận động để trở lại Nhà Trắng vào năm 2024.

Nội dung bản cáo trạng mới

Bản cáo trạng mới, dài 45 trang và do công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra, cáo buộc ông Trump âm mưu lừa gạt nước Mỹ và âm mưu cản trở một thủ tục chính thức. Đó là phiên họp chung ngày 6.1.2021 của Quốc hội Mỹ được tổ chức để xác nhận thắng cử của đảng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Trump bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020

Trong một tuyên bố ngắn gọn với các phóng viên, ông Smith đã quy trách nhiệm hoàn toàn cho ông Trump về vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021, theo Reuters.

"Vụ tấn công vào thủ đô nước ta trong ngày 6.1.2021 là một cuộc tấn công chưa từng có vào đầu não của nền dân chủ Mỹ. Như được mô tả trong bản cáo trạng, nó được thúc đẩy bởi những lời dối trá - những lời dối trá của bị cáo, nhằm mục đích cản trở chức năng nền tảng của chính phủ Mỹ", ông Smith nhấn mạnh.

Cũng theo bản cáo trạng, ông Trump và những người khác đã tổ chức các nhóm đại cử tri gian lận ở 7 bang - tất cả đều là những bang mà ông Trump đã thua - để họ nộp phiếu bầu cho Quốc hội Mỹ kiểm và chứng nhận là chính thức vào ngày 6.1.2021.

Bản cáo trạng cũng nêu ra nhiều ví dụ về sự gian lận trong bầu cử của ông Trump, và lưu ý rằng các cố vấn thân cận, bao gồm cả các quan chức tình báo cấp cao, đã nhiều lần nói với ông rằng kết quả bầu cử là hợp pháp.

Ông Trump bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 - Ảnh 1.

Ông Donald Trump khi còn làm tổng thống Mỹ giơ nắm đấm trong cuộc biểu tình để phản đối việc Quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, tại Washington D.C ngày 6.1.2021

Reuters

Bản cáo trạng còn viết rằng ông Trump, mặc dù thua cuộc trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng "quyết tâm duy trì quyền lực". "Vì vậy, trong hơn hai tháng sau ngày bầu cử vào ngày 3.11.2020, bị cáo đã lan truyền những lời dối trá rằng đã có gian lận quyết định kết quả trong cuộc bầu cử và rằng ông ấy đã thực sự thắng", bản cáo trạng viết.

Bản cáo trạng đề cập 6 đồng phạm nhưng không ai trong số đó bị nêu danh tính và ông Trump là bị cáo duy nhất bị nêu tên. Ông Trump sẽ bị buộc trình diện trước tòa vào ngày 3.8 và công tố viên Smith cho hay ông sẽ tìm kiếm một "phiên tòa nhanh chóng", theo AFP.

Phản ứng của ông Trump

Đáp lại, cựu Tổng thống Trump đả kích công tố viên Smith, gọi ông là "loạn trí" và cáo buộc ông đưa ra "một bản cáo trạng giả mạo khác" để "can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống".

"Tại sao họ không làm điều này cách đây hai năm rưỡi? Tại sao họ đợi lâu như thế? Bởi vì họ muốn đặt điều này ngay giữa chiến dịch tranh cử của tôi", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngoài ra, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy, thuộc đảng Cộng hòa, viết trên mạng xã hội X (trước đây được gọi là Twitter) rằng bản cáo trạng là một nỗ lực nhằm "tấn công ứng cử viên hàng đầu cho đề cử [tranh cử tổng thống] của đảng Cộng hòa", theo Reuters.

Ông Trump bị truy tố về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 - Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện ở bang Florida ngày 15.7

Reuters

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đối thủ hàng đầu của ông Trump cho đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, cũng viết trên X rằng ông vẫn chưa đọc bản cáo trạng, nhưng cam kết sẽ "chấm dứt vũ khí hóa chính phủ liên bang", ám chỉ rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đang lợi dụng việc điều tra tố tụng để nhắm vào đối thủ chính trị, theo Reuters. Nhà Trắng chưa có phản ứng với bản cáo trạng mới dành cho ông Trump, theo AFP.

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự và đã bị truy tố 3 lần trong năm nay, một lần về nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, một lần ở thành phố New York vì các khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim khiêu dâm và một lần vì các tài liệu mật.

Tuy nhiên, các cáo buộc không ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump với tư cách là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa để thách thức Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, theo Reuters.

Cựu Tổng thống Trump mất quyền miễn trừ trong vụ kiện phỉ báng

Cựu Tổng thống Trump ngày 28.7 tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024 ngay cả khi ông bị kết tội và kết án hình sự, theo Kênh Fox News.

Nếu đắc cử tổng thống lần nữa, ông Trump có khả năng sẽ tự ân xá cho mình. Nhưng nếu điều đó xảy ra sẽ là một động thái pháp lý gây tranh cãi và chưa có tiền lệ. Reuters dẫn lời các chuyên gia pháp lý cho rằng sẽ không có cơ sở nào để ngăn chặn việc ông Trump tuyên thệ nhậm chức ngay cả khi ông bị kết án và bị đưa vào tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.