Ông Trump bị truy tố lần thứ 4

Khánh An
Khánh An
15/08/2023 10:31 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc tìm cách thay đổi kết quả bầu cử tại bang Georgia, dù ông bác bỏ điều này.

Ông Trump bị truy tố lần thứ 4 cùng 18 bị cáo khác - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh golf tại New Jersey hôm 13.8

AFP

Đài CNN ngày 14.8 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố liên quan cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020 tại bang Georgia.

Cáo trạng dài 98 trang truy tố 19 bị cáo, trong đó có ông Trump. Đây là lần thứ 4 cựu tổng thống thuộc đảng Cộng hòa bị truy tố, trong khi ông hiện đang là ứng viên sáng giá cho vị trí đại diện đảng này ra tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Các cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra được dẫn đầu bởi chưởng lý quận Fulton, bà Fani Willis. Đại bồi thẩm đoàn trước đó đã làm việc khoảng 10 giờ ngày 13.8 trước khi đưa ra các cáo buộc.

Các công tố viên truy tố 13 tội danh đối với ông Trump và những người liên quan, bao gồm cả tội giả mạo và gian lận. Trong số 18 người còn lại có ông Mark Meadows, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng và các luật sư Rudy Giuliani và John Eastman.

Vụ việc xuất phát từ cuộc gọi hôm 2.1.2021 trong đó ông Trump hối thúc quan chức bầu cử bang Georgia Brad Raffensperger "tìm" đủ phiếu bầu để đảo ngược thất bại sít sao của ông ấy ở bang này. Ông Raffensperger đã từ chối.

Ông Trump không nhận tội về cáo buộc mưu toan lật ngược kết quả bầu cử 2020

Theo Reuters, bà Willis cũng đã điều tra nghi vấn chiến dịch tranh cử của Trump có kế hoạch phá hoại quy trình bầu cử bằng cách đệ trình danh sách đại cử tri giả.

Ông Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và cáo buộc bà Willis, một đảng viên Dân chủ, có động cơ chính trị. Ông cũng phủ nhận mọi cáo buộc trong 3 vụ truy tố hình sự trước đó, liên quan các cáo buộc giữ tài liệu mật và tìm cách lật đổ kết quả bầu cử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.