'Ông trùm giải trí' xứ Hàn đối mặt mức án 3 năm tù

14/11/2022 19:16 GMT+7

Cựu CEO YG Entertainment Yang Hyun Suk đang phải đối mặt với mức án 3 năm tù sau loạt cáo buộc.

Ngày 14.11, phiên tòa xét xử Yang Hyun Suk diễn ra tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Theo công tố viên, ông Yang đã đe dọa cựu thực tập sinh Han Seo Hee sau khi cô tố cáo với cảnh sát về hành vi sử dụng ma túy của B.I (cựu iKON). Vì vậy, phía công tố đã yêu cầu tòa án đưa ra mức phạt 3 năm tù đối với Yang Hyun Suk với tội danh bao che hành vi sử dụng ma túy và đe dọa nhân chứng.

Yang Hyun Suk đang phải đối mặt với mức án 3 năm tù sau loạt cáo buộc

SBS

Bên công tố cho biết: "Rõ ràng là ông ta đã ép buộc người cung cấp thông tin bằng cách nói rằng không có gì khó để giết một người như bạn. Hành động phạm tội của ông ta là ác ý. Điều này rất tồi tệ, ngay cả sau khi phạm tội, từ lúc điều tra đến xét xử, ông ta đều không thừa nhận hành vi phạm tội và không có thái độ hối hận".

Trước đó, vào năm 2019, Han Seo Hee đã gửi đơn cho Ủy ban Chống Tham nhũng và Dân quyền, mong muốn tòa án đưa ra hình phạt nghiêm khắc đối với Yang Hyun Suk vì hành vi đe dọa và yêu cầu cô thay đổi lời khai về bê bối dùng chất cấm của nam rapper B.I. Theo Han Seo Hee, ông Yang đã đến gặp riêng cô để hòa giải và nói: "Tôi có thể biết tất cả những gì cô nói trong cuộc điều tra. Sẽ rất dễ dàng để giết một người như cô trong giới giải trí. Nếu cô rút lại lời khai với cảnh sát, tôi sẽ thưởng và chỉ định một luật sư cho cô”.

Đến hôm 1.11, Yang Hyun Suk đã bác bỏ các thông tin này và cho biết: “Hầu hết những câu chuyện trên đều không có thật. Tôi đã bảo cô ấy hãy trở thành một đứa trẻ ngoan. Ý tôi là cô ấy không nên sử dụng ma túy và đừng lo lắng. Tôi đã an ủi cô ấy bằng cách nói: “Bạn còn trẻ và bạn đang mơ ước trở thành một người nổi tiếng”. Tôi đã dành một nửa thời gian để an ủi và lắng nghe cô ấy”. Cựu CEO YG nhấn mạnh thêm rằng ông chưa bao giờ đe dọa Han Seo Hee. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22.12.

Han Seo Hee là người đã báo cáo về hành vi đe dọa của cựu CEO YG

DISPATCH

Trong khi đó, Han Seo Hee được mệnh danh là nỗi "ác mộng" của làng giải trí xứ Hàn khi liên tục xuất hiện trong các vụ bê bối của nhiều thần tượng Kpop. Trong cuộc điều tra của cảnh sát vào năm 2016, cô đã tiết lộ cựu thành viên iKON - B.I mua và sử dụng chất cấm, khiến nam thần tượng phải rút khỏi nhóm, chấm dứt hợp đồng độc quyền với YG Entertainment và bị kết án 4 năm tù treo. Năm 2017, Han Seo Hee bị buộc tội hút cần sa cùng với TOP (Big Bang) và bị kết án 4 năm tù treo. Đến tháng 11 năm ngoái, cô bị kết án 1 năm 6 tháng tù vì tái nghiện ma túy trong thời gian quản chế.

Yang Hyun Suk lần đầu tiên được biết đến với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc nam Seo Taiji and Boys, nổi tiếng vào đầu thập niên 1990. Sau này, ông thành lập nên công ty giải trí YG Entertainment - nơi tạo ra các nghệ sĩ Kpop đình đám như Big Bang, 2NE1, Winner, iKON, BlackPink, Lee Hi, Akdong Musician, Treasure… Đến tháng 6.2019, Yang Hyun Suk tuyên bố từ chức và rời YG Entertainment sau loạt bê bối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.