'Ông trùm' cá độ đá banh 30 triệu USD... bị bệnh tâm thần?

21/01/2016 10:33 GMT+7

Trùm đường dây cá độ bóng đá 30 triệu USD - Trần Đình Hải bất ngờ bị bệnh tâm thần phải vào viện điều trị khiến vụ án càng thêm bế tắc...

Trùm đường dây cá độ bóng đá 30 triệu USD - Trần Đình Hải bất ngờ bị bệnh tâm thần phải vào viện điều trị khiến vụ án càng thêm bế tắc...

Ông trùm Trần Đình Hải - Ảnh: Nguyễn TúÔng trùm Trần Đình Hải - Ảnh: Nguyễn Tú

Trùm đường dây cá độ bóng đá 30 triệu USD - Trần Đình Hải bất ngờ bị bệnh tâm thần phải vào viện điều trị khiến vụ án càng thêm bế tắc...

Trần Đình Hải có biệt danh Hải “lùn” bởi dị tướng, chỉ mới 35 tuổi, quê xã Đại Minh (H.Đại Lộc, Quảng Nam), theo gia đình vào TP.HCM từ nhỏ, ngụ 72/83/23 Huỳnh Văn Nghệ, Q.Tân Bình.
Từ đầu năm 2013, khi cùng Nguyễn Thị Thu Chi (tức Diễm, sống như vợ chồng) ra Đà Nẵng, Hải bắt đầu xây dựng vây cánh, thâu nạp đàn em gồm toàn đối tượng có tiền án tiền sự bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng ở những tụ điểm đắt tiền. Nhờ chịu chơi và chịu chi, Hải nhanh chóng mở rộng mạng lưới cá độ bóng đá.
Quá trình điều tra vụ án chưa đầy đủ, còn có nhiều sai sót và do không thể bổ sung tại tòa phúc thẩm nên HĐXX đã tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND Q.Cẩm Lệ, trả hồ sơ điều tra bổ sung, xét xử lại.

Hào phóng là vậy, nhưng trong làm ăn với con bạc, Hải khét tiếng tàn nhẫn, đường dây cá độ của Hải tuyệt đối không có “nợ xấu”, con bạc không chung tiền thì Hải cho Việt, Công khóa tài khoản cá độ; cho Đức cử đàn em “hỏi thăm”, lấy ô tô, thậm chí là xe máy trừ nợ.
Bị cáo Lê Tấn Nghĩa, con bạc “khủng” nhất với số tiền đánh bạc lên đến 7,2 tỉ đồng, cay đắng tố cáo Hải vô cùng gian manh. Lần đầu gặp, Hải sẵn sàng giao Nghĩa tài khoản 5.000 USD. Thời gian đầu, Nghĩa thắng mỗi đêm 2 - 5 triệu đồng nhưng sau đó thì thua trối chết, cho đến khi Nghĩa phát hiện Hải xảo trá giao Công cài phần mềm quản trị, khống chế, lột sạch con bạc thì đã muộn.
Tháng 4.2014, khi đường dây bán độ The Vissai Ninh Bình bị động, Hải “lùn” nhanh chóng đưa Chi trốn khỏi Đà Nẵng. Cuối tháng 11.2014, Hải bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ tại TP.HCM.
Bỗng dưng tâm thần
Trong khi 16 đàn em đứng trước vành móng ngựa, thì Hải vẫn ung dung ngoài xã hội.
Theo cáo trạng, Hải bị truy nã từ 16.4.2014, bị bắt 29.11.2014. Đến 29.1.2015, CQĐT bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra do Hải có dấu hiệu bệnh tâm thần. Trưng cầu giám định tình trạng tâm thần ngày 27.5.2015 và kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 11.6.2015 của Trung tâm giám định pháp y tâm thần Sở Y tế TP.HCM kết luận: Hải có bệnh tâm thần, rối loạn trầm cảm, mức độ trung bình, tiền sử chấn động não gây suy giảm nhận thức mức độ vừa của hội chứng sau chấn động não trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Kết luận cho rằng: Hải hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 30.6.2015, Viện KSND TP.Đà Nẵng ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh với Hải.
Thẩm phán Nguyễn Thị Cảnh, Chánh tòa Hình sự TAND TP.Đà Nẵng, Chủ tọa phiên tòa cho rằng: “Đây là vụ án tổ chức đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, Hải là chủ mưu cầm đầu, nếu có dấu hiệu bị bệnh có thể điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng, hoặc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, nhưng CQĐT lại cho gia đình bảo lãnh gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Mặt khác vụ án xảy ra tại Đà Nẵng, cơ quan tố tụng Đà Nẵng tiến hành điều tra, nhưng lại trưng cầu giám định pháp y tâm thần với Hải tại TP.HCM là không đúng quy định pháp luật. Đồng thời, Viện KSND TP.Đà Nẵng ra quyết định áp dụng các biện pháp chữa bệnh đối với Hải, song trong hồ sơ vụ án hiện nay không có thông báo của bệnh viện về việc đã tiếp nhận Trần Đình Hải”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.