Ông Trần Tuấn Anh thôi làm đại biểu Quốc hội

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/02/2024 15:40 GMT+7

Ông Trần Tuấn Anh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi làm đại biểu Quốc hội kể từ ngày 5.2, sau khi có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho ông Trần Tuấn Anh (nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư khóa XIII) thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa.

Theo nghị quyết, ông Trần Tuấn Anh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa kể từ hôm nay 5.2.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đưa ra căn cứ trên ý kiến của Bộ Chính trị ngày 31.1 và ý kiến của Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, cùng đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Trần Tuấn Anh ngày 30.1.

Ông Trần Tuấn Anh thôi làm đại biểu Quốc hội- Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh

GIA HÂN

Trước đó, tại hội nghị bất thường họp hôm 31.1, T.Ư Đảng đã thống nhất đồng ý để ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII theo nguyện vọng cá nhân.

T.Ư Đảng cho rằng, ông Trần Tuấn Anh là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, được T.Ư Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Trần Tuấn Anh đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành ngành Công thương đạt kết quả quan trọng.

Ông Trần Tuấn Anh thôi làm đại biểu Quốc hội

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật Đảng, hành chính. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông Trần Tuấn Anh đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Ông Trần Tuấn Anh (60 tuổi, quê quán tại xã Phổ Khánh, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngoại giao. Ông là Ủy viên T.Ư Đảng các khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, khóa XV (tỉnh Khánh Hòa).

Ông Trần Tuấn Anh trải qua nhiều vị trí tại các bộ: KH-ĐT, Công nghiệp (sau sáp nhập trở thành Bộ Công thương), Ngoại giao, Công thương… Từ năm 2016, sau khi trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 - 2021. Từ năm 2021, ông tái đắc cử T.Ư Đảng khóa XIII, được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng ban Kinh tế T.Ư.

Tại kỳ họp 35 hồi đầu tháng 1, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Trần Tuấn Anh cùng các ông Trịnh Đình Dũng (nguyên Phó thủ tướng Chính phủ), Mai Tiến Dũng (nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) do các vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Công thương, nhiệm kỳ ông Trần Tuấn Anh là bộ trưởng.

Bộ Chính trị sau đó đã họp, quyết định kỷ luật khiển trách các ông Trịnh Đình Dũng và Mai Tiến Dũng song không đề cập hình thức kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban cán sự đảng Bộ Công thương các nhiệm kỳ từ 2016 - 2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công thương và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió; trong thực hiện Quy hoạch điện VII điều chỉnh; trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng, dầu; quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự.

Theo Ủy ban Kiểm tra T.Ư, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.