Ông Trần Hùng bị chuyển sang tội danh “nhận hối lộ”

Thái Sơn
Thái Sơn
20/11/2021 05:47 GMT+7

Ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường bị chuyển từ tội 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' sang tội 'nhận hối lộ'.

Ngày 19.11, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “nhận hối lộ”, đồng thời ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304, Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương, từ tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “nhận hối lộ”.

Bị can Trần Hùng (trái) và bị can Nguyễn Duy Hải

Bộ Công an cung cấp

Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; và môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát; Đội QLTT số 17, Cục QLTT TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, cuối tháng 6.2021, C03 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giáo khoa giả; tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỉ đồng.

C03 đã khởi tố 7 bị can trực tiếp chỉ đạo các khâu sản xuất, lưu hành sách giáo khoa giả, trong đó có Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát; Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội. Qua xác minh bước đầu, đường dây này đã xuất bản, lưu hành hơn 3 triệu cuốn sách giáo khoa giả tại nhiều tỉnh, thành phố phía bắc. Đây được đánh giá là vụ sản xuất hàng giả là sách giáo khoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Mở rộng điều tra, C03 xác định từ tháng 7.2020, lực lượng QLTT của TP.Hà Nội và Bộ Công thương phối hợp kiểm tra, phát hiện vụ sản xuất, lưu hành sách giáo khoa giả với số lượng hơn 27.000 cuốn tại kho hàng của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát (ở Q.Hoàng Mai, Hà Nội) do Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc. Tuy nhiên, thay vì xử lý hình sự thì vụ việc này đã được xử lý hành chính. Thời điểm này, ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng QLTT thuộc Bộ Công thương. Từ đó, cơ quan chức năng nghi ngờ việc xử lý hành chính của lực lượng QLTT đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp tục sản xuất, lưu hành sách giả số lượng lớn và không ngăn chặn được tội phạm.

Trong quá trình thu thập chứng cứ, đến tháng 8.2021, C03 đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) về tội “môi giới hối lộ”. Ông Trần Hùng và 3 cựu cán bộ Cục QLTT Hà Nội, gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó đội trưởng Đội QLTT số 17, nay là Đội trưởng Đội QLTT số 14; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát Đội QLTT số 17, nay là Đội QLTT số 14, bị khởi tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã lưu ý Chính phủ cần tập trung phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng trong chính các cơ quan có chức năng xử lý tội phạm về kinh tế, tham nhũng và dẫn ra nhiều vụ việc, trong đó có vụ án liên quan ông Trần Hùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.