Ông Trần Công Thuật làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
06/12/2018 17:11 GMT+7

Chiều 6.12, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thống nhất bầu ông Trần Công Thuật, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện công văn số 8337 ngày 6.12 của Văn phòng T.Ư Đảng về việc Ban bí thư T.Ư Đảng giới thiệu nhân sự Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại kỳ họp thứ 8, chiều 6.12, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc tờ trình để các đại biểu biểu quyết, bỏ phiếu bầu. Tại hội trường, không có ứng cử, đề cử nào khác.

Kết quả bỏ phiếu, có 46/47 đại biểu đồng ý bầu ông Trần Công Thuật, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa 14 tỉnh Quảng Bình giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh cũng đã ra nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử trên và giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử.

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Hoài, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (trái) và ông Trần Công Thuật, tân Chủ tịch UBND tỉnh Ảnh: Trương Quang Nam

Ông Trần Công Thuật (57 tuổi, quê xã An Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình). Ông Thuật từng giữ những cương vị: Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Bí thư Thành ủy Đồng Hới...

Phát biểu sau khi được HĐND tỉnh bầu, ông Trần Công Thuật nói: “Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với bản thân. Thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ còn rất ngắn, có những thuận lợi và khó khăn đan xen, cơ hội cũng nhiều mà thách thức rất lớn. Tình hình đó đặt ra sự đòi hỏi nỗ lực phấn đấu, gắng sức quyết tâm cao của hệ thống chính trị, của các cấp các ngành, quân và dân, của cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh".

Với nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND giao phó, ông Thuật nói sẽ cùng với tập thể UBND tỉnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, tích cực, năng động, linh hoạt điều hành hiệu quả mọi công tác của chính quyền.

Cũng trong phiên làm việc chiều 6.12, HĐND tỉnh Quảng Bình đã nhất trí để ông Nguyễn Hữu Hoài, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.