Ông Thaksin kêu gọi những người chỉ trích bớt ‘soi’ mọi hành động

Khánh An
Khánh An
17/03/2024 10:00 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra lên tiếng sau khi ông bị những người chỉ trích soi xét và suy diễn về mọi hành động.

Ông Thaksin kêu gọi những người chỉ trích bớt ‘soi’ mọi hành động- Ảnh 1.

Ông Thaksin (phải) ăn tối với Thủ tướng Srettha khi về quê ở Chiang Mai hôm 15.3

AFP

Tờ Bangkok Post ngày 17.3 dẫn lời cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra kêu gọi những người chỉ trích tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn là soi xét mọi hành động của ông nơi công cộng.

Ông đưa ra phát biểu sau nhiều lời chỉ trích kể từ khi ông về nước hôm 22.8. Ông được ân xá hôm 18.2 sau 6 tháng bị giam giữ, cũng là thời gian ông được điều trị tại bệnh viện.

Việc ông trở về sau thời gian bị giam giữ và 15 năm sống lưu vong dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều. Theo Reuters, nhận định chung cho rằng sự hiện diện của ông sẽ thay đổi cục diện chính trị ở Thái Lan.

Những người gièm pha cũng đã chỉ trích việc ông trở về thăm quê tại tỉnh Chiang Mai, cũng là địa phương mà đảng Pheu Thai có thế mạnh.

"Vở kịch không có thật. Thế thôi", ông đề cập đến hàng loạt câu chuyện lấy mình làm chủ đề.

Ngay cả khi ở Chiang Mai, ông cho biết những người chỉ trích vẫn tiếp tục thắc mắc tại sao ông có vẻ khỏe mạnh và không bị bệnh nặng như ông đã cho biết khi được ân xá.

Cựu Thủ tướng Thaksin cho biết trạng thái tinh thần của mình được cải thiện đáng kể đã lấn át điểm yếu về thể chất của ông. Bên cạnh đó, ông rất vui khi có cơ hội trở về quê hương đoàn tụ với gia đình sau 17 năm sống lưu vong nên sức khỏe đã được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, ông cho hay mình vẫn gặp vấn đề với xương và một số dây thần kinh ở cổ và lưng, đồng thời tiếp tục bị hậu Covid-19. Trước đó, ông đã được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt đến 9 ngày khi mắc bệnh Covid-19.

"Bây giờ tôi đã trở lại và nếu ai không thích tôi, họ có thể sống cuộc sống của họ và tôi sẽ sống cuộc sống của mình (mà không làm phiền nhau)", ông phát biểu.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 16.3 bác bỏ lời chỉ trích cho rằng Thái Lan "có 2 thủ tướng", sau khi ông gặp ông Thaksin tại Chiang Mai.

Thủ tướng Srettha cho biết mình đã thảo luận các vấn đề kinh tế và muốn nghe lời khuyên từ ông Thaksin khi cả 2 cùng ăn tối, do ông Thaksin là một nhà kinh tế nổi tiếng. Họ cũng đề cập vấn đề quản lý kinh tế trong giai đoạn ông Thaksin cầm quyền, theo đương kim thủ tướng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.