Ông Tập Cận Bình thăm Ả Rập Xê Út

08/12/2022 08:02 GMT+7

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 7.12 thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Ả Rập Xê Út từ ngày 7 - 10.12 theo lời mời của Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Ông Tập Cận Bình thăm Ả Rập Xê Út - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman trong Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc năm 2016

reuters

Trong chuyến đi, ông Tập cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Các quốc gia Ả Rập lần thứ 1 và Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Trung Quốc - Vùng Vịnh (GCC) tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

Ông Tập Cận Bình ca ngợi 'kỷ nguyên mới', ký nhiều thỏa thuận chiến lược trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út

Chủ tịch Trung Quốc dự kiến có cuộc gặp với Quốc vương Salman và thái tử Mohammed bin Salman. Thị trường dầu mỏ được cho là chủ đề được ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận của ông Tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.