Ông Tập Cận Bình kêu gọi tạo đột phá trong việc phát triển vũ khí

Văn Khoa
Văn Khoa
27/10/2021 08:52 GMT+7

Chủ tịch Tập Cận Bình vừa kêu gọi nỗ lực tạo đột phá trong phát triển vũ khí và thiết bị quân sự của Trung Quốc, theo Tân Hoa xã.

Ông Tập Cận Bình đưa ra lời kêu gọi trên khi phát biểu tại một hội nghị về vũ khí - khí tài quân sự diễn ra từ ngày 25-26.10.

Một hệ thống rốc két tầm xa khai hỏa trong cuộc tập trận bắn đạn thật ở Trung Quốc vào tháng 9.2021

Chụp Màn Hình chinamil.com

Ông Tập ca ngợi những thành tựu của Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí, khí tài trong 5 năm qua, nói rằng bước tiến như thế là trụ cột về mặt công nghệ cho sự phát triển sức mạnh quân sự của nước này.

Ông Tập Cận Bình, người giữ Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc, kêu gọi nỗ lực đẩy mạnh việc xây dựng một hệ thống quản lý vũ khí và thiết bị hiện đại.

Trước đó, tờ South China Morning Post ngày 31.7 đưa tin ông Tập kêu gọi tập trung nhiều hơn vào quốc phòng và quân đội khi phát biểu trước thềm kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. “Chúng ta phải kiên trì tăng cường kế hoạch tổng thể về chiến tranh và chuẩn bị cho đấu tranh quân sự”, theo Chủ tịch Tập.

Chủ tịch Tập Cận Bình tin tưởng Trung Quốc sẽ tái thống nhất Đài Loan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.