Ông Tập Cận Bình: Đối đầu Mỹ-Trung sẽ là 'thảm họa'

09/07/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung ngày 9.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Washington-Bắc Kinh tăng cường hợp tác, cho rằng việc hai nước đối đầu sẽ dẫn đến "thảm họa".

(TNO) Trong khuôn khổ Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung ngày  9.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Washington-Bắc Kinh tăng cường hợp tác, cho rằng việc hai nước đối đầu sẽ dẫn đến "thảm họa".

 
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhau ở thủ đô Bắc Kinh ngày 9.7 - Ảnh: AFP

Với sự khác biệt về mặt lịch sử và văn hóa thì "Trung Quốc và Mỹ sẽ có những quan điểm và thậm chí sự va chạm trong một số vấn đề”, ông Tập nói trong bài phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, theo AFP.

Chính vì lẽ đó mà thông tin liên lạc và hợp tác giữa Trung Quốc-Mỹ là cần thiết, ông Tập nói. “Lợi ích của hai nước trở nên liên kết với nhau hơn bao giờ hết”, ông Tập nhấn mạnh.

“Nếu chúng ta đối đầu sẽ dẫn đến thảm họa cho hai nước và cả thế giới”, ông Tập khẳng định, kêu gọi Mỹ-Trung quốc tăng cường hợp tác.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đồng thuận, cho rằng “chúng ta có đều có lợi ích sâu sắc trong sự thành công của mỗi quốc gia” và tái khẳng định Mỹ không muốn "kiềm chế" Trung Quốc.

Mỹ hoan nghênh một Trung Quốc ổn định, hòa bình và đóng góp có trách nhiệm cho khu vực, ông Kerry cho biết thêm.

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng hai nước Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể tìm thấy điểm chung, ông Kerry nói.

Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ-Trung, diễn ra trong hai ngày 9-10.7, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ có liên quan đến Trung Quốc leo thang, cũng như lo ngại của Mỹ về những vụ tấn công mạng của tin tặc Trung Quốc, theo AFP.

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến vấn đề tranh chấp lãnh thổ, nhưng Chủ tịch Tập Cận Bình tái khẳng định Trung Quốc cam kết thiết lập “quan hệ thân thiết với các nước láng giềng”.

Phúc Duy

>> Ngoại trưởng Kerry: Mỹ không 'kiềm chế' Trung Quốc
>> Mỹ: Tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông 'có vấn đề
>> Mỹ-Trung sắp hội đàm cấp cao về tình hình biển Đông
>> Philippines quan ngại trước luật an ninh trên biển của Trung Quốc
>> Nhật muốn lập khối đồng minh chiến lược chống lại Trung Quốc?
>> Ông Tập Cận Bình: 'Quyền bá chủ không nằm trong gen người Trung Quốc
>> Cựu Tư lệnh Mỹ: 'Không thể ngồi im nhìn Trung Quốc bành trướng
>> Tổng thống Obama: Mỹ có thể động binh nếu biển Đông bất ổn
>> Mỹ lập khối đồng minh mới đáp trả sự hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.