Ông Steve Bùi: Mỗi kiều bào như 'đại sứ' quảng bá hàng Việt Nam ra nước ngoài

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
18/10/2022 15:56 GMT+7

Theo ông Steve Bùi, mỗi doanh nhân kiều bào đóng vai trò như một "đại sứ", giúp quảng bá sản phẩm, hàng hóa của quê hương ra nước ngoài.

Sáng 18.10, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội nghị “Doanh nhân kiều bào đồng hành cùng doanh nghiệp thành phố - Kết nối để vươn xa”. Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Trần Đức Hiển cho hay, hội nghị nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp thành phố kết nối, hợp tác, tìm kiếm khả năng kinh doanh mới, mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư.

Ông Steve Bùi, kiều bào Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn Delta E&C cho biết, kiều bào ta luôn dành tình cảm, sự trân trọng với các sản phẩm của quê hương, họ tích cực tham gia giới thiệu, quảng bá, đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Ông Steve Bùi, kiều bào Nhật Bản, Chủ tịch Tập đoàn Delta E&C, phát biểu tại hội nghị

C.T.V.

Theo ông Steve Bùi, mỗi doanh nhân kiều bào đóng vai trò một "đại sứ", giúp quảng bá giá trị văn hóa và sản phẩm người Việt ra thế giới. Vì vậy, các hoạt động xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh nhiều hơn, không chỉ riêng tại TP.HCM nữa mà cần mở rộng tại nước ngoài.

TS Lê Hoàng Thế, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết, hiện cả nước có hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ (có hơn 2 triệu kiều bào có xuất thân hoặc có liên hệ với TP.HCM). Trong số đó có gần 600.000 doanh nhân, trí thức, chuyên gia trình độ cao. Họ luôn tích cực tham gia hiến kế, đặc biệt là về nguồn nhân lực chất lượng cao, tài chính, thương mại, đầu tư, công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo..., qua đó góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Thống kê cho thấy, lượng kiều hối về Việt Nam trung bình hơn 10 tỉ USD/năm, trong đó kiều hối gửi về TP.HCM chiếm hơn 50%. Hiện nay, tại TP.HCM cũng có hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45.000 tỉ đồng, thu hút hơn 600 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn, hay tham gia hợp tác.

Chính vì vậy, để đẩy mạnh thu hút đầu tư của doanh nghiệp kiều bào cũng như hướng tới sự hợp tác hiệu quả với các doanh nghiệp trong nước, TS Lê Hoàng Thế cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là sửa đổi luật Quốc tịch, luật Đất đai... phù hợp với tình hình thực tiễn; quyết liệt cải cách hành chính về xuất nhập cảnh, đầu tư.

TS Lê Hoàng Thế cũng kiến nghị giải pháp thành lập đơn vị liên kết với hội luật sư các nước tư vấn, trọng tài pháp luật đầu tư cho các doanh nghiệp kiều bào khi ký kết, hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp trong nước. Qua đó hạn chế thấp nhất những tranh chấp thương mại.

Một số kiến nghị khác cũng được TS Thế nêu như xây dựng, triển khai chính sách ưu đãi và thu hút chuyên gia, trí thức kiều bào; xây dựng những đầu mối về xuất nhập khẩu và hỗ trợ đầu tư đi ra nước ngoài...

"Sức khoẻ của doanh nghiệp luôn gắn với sức khỏe của nền kinh tế. Trong bối cảnh hiện nay, cần đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp trong nước để xuất khẩu hàng hóa địa phương, tạo sức mạnh cộng hưởng chung cho nội lực kinh tế Việt Nam phát triển", Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.