Ông Putin vạch ra phương hướng đối ngoại của Nga

20/11/2021 08:53 GMT+7

RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.11 đã có bài phát biểu tại cuộc họp cấp cao với các nhà ngoại giao Nga, qua đó nêu ra những vấn đề Moscow đang phải đối mặt, đặc biệt là quan hệ giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

reuters

Tổng thống Putin nói phương Tây xem nhẹ lằn ranh đỏ của Nga và lực lượng NATO liên tục có hành động khiêu khích.

Ông Putin cũng khẳng định ưu tiên hàng đầu của Nga là đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới. Theo ông, phương Tây dễ rời khỏi các thỏa thuận và không phải là đối tác đáng tin cậy. Tuy vậy, Tổng thống Nga cho biết sẵn sàng đối thoại với Mỹ.

Về quan hệ với Trung Quốc, ông Putin tuyên bố các nỗ lực chia rẽ Bắc Kinh và Moscow sẽ không có kết quả và gọi quan hệ giữa hai nước là mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong thế kỷ 21.

Chiến hạm Nga - Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow sẽ tăng cường can dự vào vấn đề toàn cầu, tham gia chống những thách thức và mối đe dọa chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.