Ông Putin ra lệnh bao vây nhà máy Azovstal 'một con ruồi cũng không lọt'

21/04/2022 21:56 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 21.4 ra lệnh cho quân đội Nga hủy kế hoạch tấn công nhà máy Azovstal , nơi các binh sĩ phòng thủ Ukraine cuối cùng còn ẩn náu.

Quyết định được đưa ra sau khi Tổng thống Putin được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu báo cáo rằng thành phố Mariupol đã được “giải phóng”, và khoảng hơn 2.000 quân Ukraine còn đang ẩn náu trong nhà máy thép, nơi có một hệ thống hầm ngầm rộng lớn bên dưới.

Ông Putin nói quyết định này bắt nguồn từ mong muốn bảo vệ tính mạng binh sĩ Nga và yêu cầu phong tỏa chặt khu vực này.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi các binh sĩ Ukraine còn trong khu Azovstal ra hàng. Ông nói Nga sẽ đối xử với họ một các tôn trọng, và hỗ trợ y tế cho người bị thương.

Trong cuộc gặp, ông Putin cũng chúc mừng quân đội Nga sau bước tiến ở Mariupol. “Giành được quyền kiểm soát một trung tâm quan trọng ở miền nam như Mariupol là một thành công. Xin chúc mừng ông”.

Lực lượng Azov đòi điều kiện gì để rời nhà máy Azovstal?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.