Ông Putin nói Nga đủ sức làm trung gian giải quyết xung đột Armenia-Azerbaijan

17/09/2022 08:34 GMT+7

Tổng thống Putin khẳng định Nga có đủ nguồn lực để làm trung gian trong xung đột giữa Armenia và Azerbaijan bất chấp cuộc chiến ở Ukraine, dù Yerevan đã tỏ ra không hài lòng với Moscow.

Xung đột giữa Armenia và Azerbaijan chấm dứt bằng lệnh ngừng bắn cách đây 2 ngày, sau khi hơn 200 người thiệt mạng trong các vụ giao tranh liên quan đến tranh chấp đã kéo dài hàng thập niên về vùng đất Nagorno-Karabakh.

Hai nước Liên Xô cũ đã quy trách nhiệm cho nhau về đụng độ đẫm máu nhất giữa họ kể từ xung đột kéo dài 6 tuần ở Karabakh vào năm 2020 khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nga là đồng minh quân sự của Armenia, nhưng cũng muốn thúc đẩy quan hệ hữu hảo với Azerbaijan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Uzbekistan ngày 15.9

reuters

"Dưới ảnh hưởng của Nga, xung đột này đã không lan rộng. Tôi hy vọng tình hình sẽ tiếp tục như vậy", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các phóng viên sau hội nghị của các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng hải (SCO) ở Uzbekistan ngày 16.9, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu Nga có đủ nguồn lực để duy trì ảnh hưởng của mình tại khu vực hay không khi Moscow tập trung cho chiến sự ở Ukraine, ông Putin trả lời: "Như bạn có thể thấy, chúng tôi có đủ".

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ngày 16.9 nói với ông Putin rằng tình hình đã "ổn định".

Tuy nhiên, trong một dấu hiệu của những thách thức tiềm tàng, một quan chức cấp cao của Armenia đã bày tỏ sự không hài lòng với phản ứng của một liên minh quân sự do Nga dẫn dắt trước đề nghị hỗ trợ của Yerevan, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Armenia đã yêu cầu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) mà Moscow đứng đầu can thiệp, nhưng cho đến nay họ mới cử một nhóm tìm hiểu thực tế đến khu vực.

"Tất nhiên, chúng tôi rất không hài lòng. Những kỳ vọng của chúng tôi đã không được đáp ứng", Chủ tịch Quốc hội Armenia Alen Simonyan phát biểu trên truyền hình quốc gia, ví CSTO như một khẩu súng lục không bắn ra đạn, theo Interfax.

Lưu ý rằng Armenia cũng có một hiệp ước tương trợ với Nga, ông Simonyan nói "chúng tôi mong đợi các hành động cụ thể hơn từ các đối tác Nga, không phải chỉ là những tuyên bố hay những lời lẽ bóng gió".

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi Tổng thống Nga chấm dứt xung đột ở Ukraine

Ông Putin đã điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm 16.9 để thảo luận về các vụ đụng độ và ông Pashinyan cũng đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Yerevan cho biết.

Văn phòng ông Macron cho hay nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Armenia.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 16.9 xác nhận bà sẽ có chuyến thăm ngắn tại Armenia vào cuối tuần này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.