Ông Putin: Nga 'không còn đường lui' về vấn đề Ukraine

22/12/2021 11:27 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.12 tuyên bố Nga "không có đường lui" trong thế đối đầu với Mỹ về vấn đề Ukraine và sẽ buộc phải phản ứng cứng rắn trừ khi phương Tây từ bỏ "các hành động gây hấn".

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp của Hội đồng Bộ Quốc phòng tại Moscow, Nga ngày 21.12

reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.12 nói Moscow không có đường lui trong vấn đề Ukraine.

"Các hành động của Mỹ ở Ukraine đang ở ngay trước cửa nhà chúng tôi. Họ nên hiểu rằng chúng tôi không còn đường lui. Nếu phương Tây tiếp tục các hành động gây hấn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả quân sự - kỹ thuật tương xứng và phản ứng gay gắt với các động thái không thân thiện", tổng thống Nga nói.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về Ukraine: Nga "không có đường lùi"

Ông Putin không nêu rõ các biện pháp đáp trả của Moscow. Tuy nhiên, trước đó Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã cảnh báo nước này có thể triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu để đáp lại các kế hoạch của NATO.

Các phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra trước giới chức quân sự Nga trong bối cảnh Moscow đang thúc giục Mỹ và NATO hồi đáp các đề xuất về hành động đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Nga đã bác bỏ các cáo buộc của Ukraine và Mỹ về việc Moscow đang chuẩn bị tấn công Ukraine vào đầu tháng tới. Nga cũng tuyên bố cần cam kết từ phương Tây - bao gồm lời hứa của NATO trong việc không tiến hành hoạt động quân sự ở Đông Âu - vì an ninh của nước này đang bị đe dọa.

Tổng thống Volodymr Zelenskiy của Ukraine ngày 17.12 cho biết ông sẵn sàng gặp Nga để "đàm phán trực tiếp hay đàm phán không chính thức, và không ngại bất kỳ hình thức nào". Tuy nhiên, Moscow nhiều lần tuyên bố họ không thấy lợi ích của cuộc gặp này nếu chương trình nghị sự không rõ ràng.

Xem tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình từ biển Nhật Bản

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu Karen Donfried cũng cho biết trong một cuộc họp báo rằng Washington đã sẵn sàng trao đổi với Moscow qua ba kênh - song phương, Hội đồng NATO – Nga, Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.