Ông Putin lại lên tiếng về vụ ám sát lãnh đạo đảng đối lập Nemtsov

05/03/2015 10:49 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.3 cho biết vụ ám sát lãnh đạo đảng đối lập Boris Nemtsov là một thảm kịch gây hổ thẹn cho nước Nga.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.3 cho biết vụ ám sát lãnh đạo đảng đối lập Boris Nemtsov là một thảm kịch gây hổ thẹn cho nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: AFP

“Chúng ta cần phải chú ý sát nhất đến các loại tội phạm gây ra phản ứng lớn, chẳng hạn như những loại tội phạm bị truy tố về mặt chính trị”, AFP dẫn lời tổng thống Nga nói với các quan chức Bộ Nội vụ.

“Chúng ta cần phải giữ cho nước Nga khỏi bị hổ thẹn và không bị dính phải những thảm kịch như vụ mà chúng ta vừa chứng kiến… vụ sát hại trơ tráo Boris Nemtsov ngay trung tâm thủ đô Moscow”, ông Putin nói với vẻ mặt giận dữ.

Ông Nemtsov, lãnh đạo đảng Cộng hòa Nga - Tự do Nhân dân (RPR-PARNAS), đã bị bắn chết khi đang dạo bộ cùng bạn gái tại một cây cầu gần Điện Kremlin vào tối 27.2 (giờ địa phương).

Trước buổi họp với quan chức Bộ Nội vụ hôm 4.3, tổng thống Nga từng tuyên bố vụ ám sát Nemtsov là một hành động “khiêu khích” và thề sẽ làm hết mình để đem những kẻ thực hiện “vụ giết người đê tiện và cay độc” ra xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.