Ông Putin ký luật cho phép cựu tổng thống Nga làm thượng nghị sĩ trọn đời

22/12/2020 20:08 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22.12 ký ban hành luật cho phép tổng thống sau khi mãn nhiệm có quyền trở thành thượng nghị sĩ trọn đời.

Theo TASS, luật mới cho phép tổng thống Nga sau khi mãn nhiệm có thể trở thành thượng nghị sĩ trọn đời nếu nộp đơn đăng ký trong vòng 3 tháng sau khi mãn nhiệm.
Cũng theo luật mới, tổng thống Nga có đặc quyền bổ nhiệm 30 thượng nghị sĩ, trong đó chỉ 7 người được quyền trở thành thượng nghị sĩ trọn đời, trong khi những người còn lại có nhiệm kỳ 6 năm.
Việc bổ nhiệm thượng nghị sĩ là đặc quyền, không phải là trách nhiệm của tổng thống, do đó, tổng thống có thể sử dụng quyền này bất cứ khi nào muốn.

Quan hệ Nga-Mỹ, vũ khí vượt âm, tái tranh cử: ông Putin nói gì dịp cuối năm?

Ngoài ra, luật mới quy định công dân Nga muốn trở thành thượng nghị sĩ không được sở hữu quốc tịch hay giấy định cư lâu dài ở nước ngoài. Người phạm trọng tội cũng không đủ tư cách trở thành thượng nghị sĩ.
Đây là một trong những sửa đổi hiến pháp được chính quyền Tổng thống Putin đưa ra trong thời gian qua. Trong đó, Tổng thống Putin có thể tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa nếu muốn sau khi mãn nhiệm vào năm 2024.
Ngoài ra, còn có một số dự luật khác được hạ viện Nga ủng hộ nhưng chưa được ký ban hành như dự luật cho phép cựu tổng thống hưởng quyền miễn trừ truy tố đối với hành vi phạm tội trong suốt đời, không chỉ những hành vi phạm tội trong thời gian làm tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.