Ông Putin chưa hài lòng về hợp tác kinh tế Nga - ASEAN

20/05/2016 21:30 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin không hài lòng về mức độ hợp tác kinh tế hiện nay giữa Nga và ASEAN.

Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Nga - ASEAN ngày 20.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tỏ ra chưa hài lòng với mức độ hợp tác kinh tế giữa Nga ASEAN. Diễn đàn diễn ra trong khuôn khổ hai ngày Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Sochi, theo TASS.
Ông nói: "Năm 2015, kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước thành viên ASEAN đạt 13,7 tỉ USD. Số liệu này khá khiêm tốn so với các nước khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, một ví dụ là kim ngạch thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đạt tới 80 tỉ USD".
Với phân tích đó, nhà lãnh đạo Nga cho rằng mức độ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai bên đang tụt hậu so với tiềm năng hiện có. Theo ông Putin, Nga và các nước ASEAN cần suy nghĩ về những việc cần làm nhằm cải thiện tình hình và tìm cách để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bên.
Ông Putin nói rằng nhiệm vụ chung của hai bên là nhằm tạo điều kiện cho các nền kinh tế xích lại gần nhau, thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, đồng thời tạo nền tảng cho các dự án mới. Chính bởi vậy, cuộc họp lần này sẽ đặt ưu tiên cho việc phát triển quan hệ hợp tác kinh tế giữa Nga và ASEAN.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN tại Sochi Reuters
Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh việc xem xét những kinh nghiệm lớn trong thực thi các dự án chung giữa Nga với Thái Lan trong lĩnh vực nông nghiệp, giữa Nga và Việt Nam trong sản xuất dầu khí hay các dự án mang tính đổi mới, sáng tạo ở Singapore và Brunei.
Ông Putin lạc quan rằng quan hệ kinh tế hai bên sẽ được đẩy mạnh, trong đó ông đề cập đến một lộ trình do phía Nga chuẩn bị. Lộ trình này bao gồm 57 dự án liên kết về công nghệ và tính sáng tạo giữa Nga và các nước ASEAN.
"Tôi muốn cam kết rằng Nga rất chú trọng việc tăng cường quan hệ với ASEAN. Chúng tôi sẽ làm nhiều nhất có thể để hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động của ASEAN tại thị trường Nga và cũng như vậy ở thị trường các nước ASEAN", Tổng thống Nga khẳng định.
 Ông Putin nói rằng Nga và ASEAN sẽ tập trung vào những mặt tích cực của quá trình hội nhập, mở ra nhiều cơ hội để mang lại những lợi ích và những điều tốt đẹp cho nền kinh tế cũng như người dân mỗi nước. Ông bày tỏ Nga sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu ngày càng tăng, đồng thời sẵn sàng đề xuất các dự án năng lượng tại ASEAN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.