Ông Putin cấp quốc tịch Nga cho công dân Mỹ Edward Snowden

La Vi
La Vi
27/09/2022 14:40 GMT+7

Tổng thống Vladimir Putin hôm 26.9 đã cấp quốc tịch Nga cho ông Edward Snowden .

Động thái này diễn ra 8 năm sau khi ông Snowden giúp toàn thế giới biết được quy mô của các chiến dịch theo dõi bí mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Ông Snowden (39 tuổi) đã chạy trốn khỏi Mỹ và được cho là đã tị nạn ở Nga sau khi rò rỉ các hồ sơ bí mật vào năm 2013 cho thấy NSA, nơi ông từng làm việc, đã tiến hành nhiều chiến dịch theo dõi bất hợp pháp trong nước và quốc tế.

Ông Edward Snowden trong một cuộc phỏng vấn tại diễn đàn trực tuyến giáo dục New Knowledge hồi tháng 9.2021

reuters

Vào thời điểm đó, ông đã nói chuyện với nhà báo Glenn Greenwald và Laura Poitras của tờ Guardian: “Khi bạn được nhìn thấy mọi thứ một cách thường xuyên, bạn nhận ra rằng trong số những thứ này có những chuyện thực sự là lạm dụng. Và khi bạn nói điều đó với mọi người ở một nơi như thế, nơi mà người ta xem đó là chuyện bình thường, thì mọi người thường không quan tâm lắm".

Giới chức Mỹ trong nhiều năm qua muốn đưa ông Snowden về nước để đối mặt với phiên tòa hình sự về tội gián điệp.

Tổng thống Putin, người từng hoạt động trong ngành tình báo Nga, năm 2017 nói rằng ông Snowden đã sai khi làm rò rỉ bí mật của Mỹ nhưng không phải là kẻ phản bội.

Moscow đã cấp cho Snowden quyền thường trú nhân vào năm 2020, mở đường cho ông có được quốc tịch Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.