Ông Putin cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2021 08:29 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.10 cảnh báo sự phát triển quân sự của Ukraine được phương Tây hậu thuẫn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga, theo Reuters.

Binh sĩ Ukraine và Mỹ tham dự lễ khai mạc một đợt diễn tập quân sự chung tại Ukraine tháng 9.2021

reuters

Ông Putin đưa ra cảnh báo này tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ thảo luận Valdai ở TP.Sochi (Nga), 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố trong lúc thăm Ukraine rằng quốc gia thứ 3 không có quyền phủ quyết khả năng gia nhập NATO của Ukraine.

Tổng thống Putin còn nói rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Austin đã mở đường cho Ukraine gia nhập NATO.

Ông Putin nói các chuyển động quân sự ở Ukraine đang đe dọa Nga

Mỹ là quốc gia hậu thuẫn mạnh nhất của Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và cuộc xung đột bùng phát cùng năm giữa lực lượng chính phủ và lực lượng ly khai ở miền đông nước này.

Ông Putin trước đó đã làm rõ rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là lằn ranh đỏ đối với Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.