Ông Putin cảnh báo nguy cơ hạt nhân gia tăng

09/12/2022 07:15 GMT+7

Phát biểu sau hơn 9 tháng phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo nguy cơ xung đột có sự can dự của vũ khí hạt nhân đang gia tăng, theo TASS.

Tuy nhiên, ông khẳng định Moscow sẽ không phải là bên đầu tiên triển khai dòng vũ khí hủy diệt này ở Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cũng thừa nhận chiến sự Ukraine sẽ còn kéo dài, nhưng Nga đến nay đã giành được một số chiến thắng đáng kể kể từ đầu chiến dịch. Hiện Nga chưa cần phát lệnh động viên đợt hai để bổ sung quân số tại Ukraine.

Xem nhanh: Chiến sự quân sự ngày 287, Ukraine nói sẽ sớm có thể tấn công toàn nước Nga

Trước phát biểu trên của Tổng thống Putin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cảnh báo rằng bất kỳ sự đề cập nào về vũ khí hạt nhân như trên cũng là hành động vô trách nhiệm. Còn Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua lại cho rằng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine đã giảm bớt do cộng đồng quốc tế gây sức ép cho Nga về vấn đề này, theo AFP. Ông Scholz cũng bày tỏ hy vọng sẽ phát triển lá chắn tên lửa mới cho Đức trong 5 năm tới, nhất là sau vụ tên lửa Ukraine rơi xuống Ba Lan tháng 11.

Tổng thống Nga Vladimir Putin

AFP

Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Anh ngày 8.12 thông báo về sự tồn tại của hệ thống hào gần như kéo dài liên tục với chiều dài 60 km ở giữa Svatove (phía bắc Luhansk) và biên giới Nga. Trận chiến Svatove vẫn đang diễn ra kể từ khi mở màn đầu tháng 10, sau khi quân Ukraine giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Lyman ở Donetsk. Cùng ngày, Hạm đội Biển Nga thông báo bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine bên trên Biển Đen, gần TP.Sevastopol (Crimea). Quân khu miền Tây của Nga cũng tham dự các cuộc diễn tập chiến thuật quân sự ở nước láng giềng Belarus.

Tổng thống Zelensky được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm 2022
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.