Ông Park từ nổi giận ở Bangkok, đến tuyên bố xem thường Thái Lan

22/12/2021 14:01 GMT+7

Trong một phát biểu khá bất ngờ, HLV Park Hang-seo đánh giá tuyển Thái Lan 'chơi không có gì nổi bật' - một cách nói đi ngược lại phong cách họp báo khiêm tốn, kín đáo của ông.

HLV Park Hang-seo là một người khôn ngoan kiểu Á Đông: thông minh, hóm hỉnh và biết giấu tài. Đằng sau cặp kính tròn, thực tế ông là một chuyên gia về tâm lý chiến cấp bậc thượng thừa.

Điều này có lẽ đồng nghiệp trẻ Tan Cheng Hoe ở tuyển Malaysia hiểu rất rõ. Có cùng công ty đại diện với ông Park, nhưng gặp lần nào ông Tan Cheng Hoe thua thảm lần đó, đến 5 lần và chỉ hòa được 1 lần.

HLV tuyển Thái Lan từng trầy trật thế nào khi hành nghề tại Việt Nam

Ở tuổi 64, trong những buổi họp báo, vốn vẫn được xem là diễn đàn để các nhà cầm quân thể hiện cá tính và kiến thức của mình, ông Park luôn thể hiện sự tôn trọng tối đa đến mọi đối thủ.

Kể cả việc bực mình đến mấy khi tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm chân 0-0 bằng "xe buýt 2 tầng" thì vị HLV người Hàn Quốc vẫn rất tế nhị: "Tôi xin không đánh giá việc này vì tuyển Việt Nam cũng có lúc chơi như vậy!".

HLV Park Hang-seo chơi bóng cùng cầu thủ ở buổi tập ngày 21.12

VFF

Chỉ có vài lần rất hiếm hoi ông Park nổi đóa hoặc tỏ ra "hung hãn" với những lời lẽ công kích đối thủ, đa phần đều đến từ việc cảm thấy các học trò của mình không được tôn trọng hoặc bị đối thủ tấn công.

Một trong số đó là buổi họp báo tại sân Thammasat (Bangkok, Thái Lan) hồi tháng 9.2019 mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nơi ông Park đã thẳng thừng chỉ trích nước chủ nhà thiếu nguyên nghiệp, khi một nhóm phóng viên bản địa gây ồn cuối phòng họp báo.

Thực tế, đó là cách ông Park xả giận giúp anh em truyền thông Việt Nam, sau khi Hiệp hội báo chí Thái Lan gây sức ép lên Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) về vài tấm hình buổi tập của "Voi chiến" được chụp từ cửa sổ khách sạn.

Cũng nói thêm, nước chủ nhà khi đó đã chơi không đẹp khi truy đến tận khách sạn, viện lý do và yêu cầu các phóng viên Việt Nam đổi phòng.

Điều này khiến ông Park nổi giận: "Cấm những tấm ảnh chụp từ cửa sổ khách sạn là quá vô lý. Nếu tuyển Thái Lan không muốn buổi tập bị chụp hình từ các tòa nhà xung quanh, vậy thì hãy dời sân tập đi chỗ khác".

HLV Park Hang-seo hôn cờ Việt Nam sau tấm HCV SEA Games 2019

ĐỘC LẬP

Bầu không khí lúc đó rất căng thẳng, trong lần đầu tiên 2 đội chạm mặt chính thức, sau một loạt thành công của bóng đá Việt Nam ở cấp đội U.23 châu á, ASIAD 2018, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019... nhất là trận thua 0-1 tại King's Cup ngay trên sân nhà khiến FAT "bụi bặm đầy mặt" và rất cay cú.

Đến mức trong phần chia sẻ công khai của tân HLV Akira Nishino bên ngoài sân Thammasat, FAT chơi xấu khi yêu cầu nhà cầm quân người Nhật Bản không trả lời các câu hỏi của truyền thông Việt Nam.

Có lẽ do FAT sợ tân HLV Akira Nishino bị áp lực quá trước trận đánh lớn có thể bị lỡ miệng, nhưng rõ ràng những tính toán đó, cộng thêm việc đối xử thiếu thiện chí với truyền thông Việt Nam đã khiến ông Park bất bình thay.

Kể ra những ví dụ như vậy để thấy 2 trận đấu sắp tới giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan căng thẳng đến thế nào, chất chứa biết bao ân oán lớn nhỏ... suốt hàng chục năm mà nếu kể ra có thể viết thành sách.

Nhất là khi đến giải đấu năm nay, người Thái đã không thể bình tĩnh được nữa.

Tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng thủ tốt nhất AFF Cup 2020

VFF

Sau rất nhiều lần "trảm tướng", FAT buộc phải dốc hết vốn mời những ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài về để có một chiến thắng đầu tiên trước tuyển Việt Nam sau nhiều năm hòng lấy lại mặt mũi.

Suốt những ngày qua, từ cầu thủ đến BHL và thậm chí cả trưởng đoàn Thái Lan đều đồng lòng hâm nóng bầu không khí với khẩu hiệu đánh bại Việt Nam, đem cúp vô địch AFF Cup về nhà.

Và trong phần họp báo của mình, ông Park bên cạnh tránh để lộ những thông tin chiến thuật của mình, đã khôn ngoan tránh những nhận xét có thể đẩy cao khí thế đối thủ.

Thậm chí, ông còn bất ngờ nhận xét: "Về chất lượng đội bóng, tuyển Thái Lan cũng rất tốt. Tất nhiên, tôi cũng không thấy điều gì quá nổi bật ở họ. Nhưng không thể nói Thái Lan không phải là đội mạnh.

Nói như Tiến Linh: "Bình tĩnh! Cuộc chơi giờ mới bắt đầu!"

VFF

Chúng tôi tôn trọng họ. Tuyển Việt Nam dù gặp đội bóng nào cũng luôn nỗ lực hết sức. Tất nhiên, kết quả có thể không thỏa mãn hết lòng kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng chúng tôi luôn luôn nỗ lực".

Thông điệp rất rõ ràng: Thái Lan là đội mạnh, nhưng họ không có gì quá nổi bật và 2 trận đấu sắp tới tuyển Việt Nam sẽ tôn trọng và chuẩn bị kỹ như bất kỳ trận nào khác với Lào, Malaysia, Indonesia hay Campuchia.

Ông Park có xem thường người Thái? Ở những trận cầu khi đối thủ lớn giọng cứ như thể đã "bỏ túi" tuyển Việt Nam thì có hơi xem thường họ một chút cũng... không sao.

Vì đằng nào cầu thủ 2 bên cũng sẽ vào sân và dốc sức chơi như trận cầu sinh tử. Hoặc như trợ lý BHL tuyển Thái Lan cũng từng dùng tiểu xảo, có hành động khiếm nhã hòng khiêu khích ông Park bị truyền thông ghi lại.

Đây có lẽ cũng là cách ông Park nói thay tiếng lòng của cầu thủ - những người hiểu rõ sức mạnh của bản thân và đối thủ, như lời của Tiến Linh trên tài khoản Facebook thì: "Bình tĩnh! Cuộc chơi giờ mới bắt đầu!".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.