Ông Park Hang-seo có bị quá tải?

10/03/2019 13:44 GMT+7

Việc Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và HLV Park Hang-seo thay đổi quyết định về người sẽ dẫn dắt đội U.23 VN tại SEA Games 30 làm dấy lên hai luồng quan điểm trái chiều.

“Phải gánh quá nhiều việc”

Nỗi lo Đình Trọng
Ở buổi tập cách đây hai ngày, trung vệ Trần Đình Trọng bị đau lại bàn chân khiến anh khó chạy được một cách bình thường. Bác sĩ đội lo lắng vì khác với dự đoán ban đầu, chấn thương của Trọng dù đã được mổ thành công tại Hàn Quốc một tháng trước nhưng lại có nguy cơ tái phát. Có thể để giữ Trọng cho mục tiêu SEA Games 30, ông Park sẽ cân nhắc việc không cho Trọng thi đấu ở vòng loại U.23 châu Á.   
  L.P   
Vào cuối tháng 2 vừa qua, khi quay lại VN sau kỳ nghỉ phép, ông Park đã thổ lộ tâm trạng là muốn dành hết tâm sức cho tuyển VN trong 6 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và đề xuất trợ lý Lee Young-jin tạm thay mình “cai quản” U.22 VN tham dự SEA Games.
Trong cuộc họp lần thứ nhất về kế hoạch của bóng đá VN năm 2019, lãnh đạo VFF đã đồng ý với nguyện vọng này của ông Park. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi chỉ trong vài giờ đồng hồ tại cuộc làm việc do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì tại trụ sở VFF cách đây ít ngày.
[VIDEO] HLV PARK HANG-SEO CÓ 10 TRỢ LÝ Ở U.23 VIỆT NAM
Bộ trưởng một lần nữa nhấn mạnh, VFF và đội U.22 VN phải có mọi biện pháp cần thiết để hướng tới mục tiêu đặt ra là giành chức vô địch SEA Games 30. Nếu không làm được điều này sẽ làm người hâm mộ bóng đá VN thất vọng và không hoàn thành nhiệm vụ mà ngành giao cho. Vừa khép lại cuộc họp nói trên, ông Park đã xin hội ý với Thường trực VFF và đôi bên nhanh chóng đạt được sự nhất trí cao: Ông Park vừa làm đội tuyển, vừa làm U.22 VN trên danh nghĩa là HLV trưởng hai đội.
Từng được VFF giao nhiệm vụ dẫn dắt cả đội tuyển VN lẫn đội U.23 VN năm 2012 và... thất bại, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ kinh nghiệm từ bài học đau xót của mình: “Khối lượng công việc của người đứng đầu một đội bóng là cực lớn và vô cùng áp lực. Huống chi công việc ấy được tăng lên gấp đôi thì áp lực còn lớn chừng nào. Không phải ngẫu nhiên mà ông Park lo ngại bị quá tải. Tại SEA Games 25 năm 2009, VN cũng thất bại ở trận chung kết mà năm đó, HLV Calisto làm cả đội tuyển lẫn U.23 VN”.

Sẽ rủi ro nếu giao U.22 VN cho người khác

HLV Mai Đức Chung nêu quan điểm: “Tôi nghĩ rằng, giao đội U.22 VN cho người khác mới là mang tính rủi ro cho dù đó là ông Lee, một trợ thủ đắc lực của ông Park suốt thời gian qua. Cứ chiếu theo đúng hợp đồng mà thực hiện. Ông Park làm cả đội tuyển VN và đội U.22 VN.
Cũng giống như tôi, có thời điểm vừa làm tuyển nữ VN vừa làm đội U.19 nữ VN nhưng vẫn gặt hái được kết quả tốt trên đấu trường quốc tế. Cứ mạnh dạn để ông Park dẫn dắt hai đội vì thực tế sau vòng loại World Cup mới đến SEA Games 30 vào cuối tháng 11, không bị chồng chéo đâu”.
Còn HLV Đoàn Minh Xương cho rằng, ông Park đã xây dựng được lối chơi phù hợp cho cầu thủ VN ở thời điểm hiện tại vì ông hiểu được tố chất, điểm mạnh, điểm yếu của từng người.
Cũng chính vì xây dựng được một hệ thống chiến thuật tương đối ổn định nên ông Park hoàn toàn có thể quán xuyến được hai đội mà không bị dội việc. Khi mọi thứ đã được đưa vào khuôn khổ dưới sự điều tiết khoa học của một HLV giỏi, một ban huấn luyện giỏi, ăn ý thì chẳng sợ gì quá tải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.