Ông Park gọi nhiều tuyển thủ U.22 thường xuyên được ra sân ở V-League 2020

13/08/2020 21:29 GMT+7

Có đến 28 cầu thủ trong tổng số 48 tuyển thủ U.22 được HLV Park Hang-seo gọi tập trung vào ngày 16.8 tới đã được hít thở bầu không khí V-League năm nay

Mặc dù kế hoạch tập trung đội tuyển Việt Nam bị hủy sau khi FIFA và AFC quyết định dời vòng loại World Cup 2022 sang đầu năm 2021 nhưng đội tuyển U.22 Việt Nam vẫn sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 16/8 đến 22/8 nhằm chuẩn bị dài hơi cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào năm sau. HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách đội tuyển U.22 Việt Nam, trong đó có mặt hầu hết những cầu thủ U.22 thường xuyên được ra sân ở mùa giải năm nay.

Đội tuyển Việt Nam hụt hẫng vì 'mất trắng' lợi thế khi vòng loại World Cup dời sang 2021

Tổng cộng có 28 cầu thủ U.22 (thực chất là các cầu thủ U.21 sinh từ năm 1999 trở lại) đã được hít thở bầu không khí của V-League năm nay. Trong đó, có tới 11 cầu thủ được ra sân khá thường xuyên ở 11 vòng đấu vừa qua (trên 500 phút).
Gương mặt U.22 được xuất hiện nhiều nhất ở V-League 2020 là một cái tên khá quen thuộc, thủ môn Văn Toản. Kể từ đầu giải, thủ thành sinh năm 1999 này đã bắt chính cho Hải Phòng 10/11 trận với thời gian thi đấu lên đến 900 phút. Văn Toản có tên trong danh sách 36 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển quốc gia và tiếp tục được “chuyển xuống” để làm nòng cốt cho đội U.22 Việt Nam.

U.22 Việt Nam sẽ được sàng lọc

Vy Khánh

Xếp sau Văn Toản là Mai Xuân Quyết với thời gian thi đấu là 861 phút. Tuy nhiên Xuân Quyết là cầu thủ U.22 duy nhất được ra sân ở cả 11 vòng đấu đã qua của V-League 2020. Tiền vệ sinh năm 1999 này ngày càng trưởng thành trong màu áo Nam Định và đã ghi được 1 bàn ở mùa giải năm nay (vào lưới Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia).

Công Phượng và dàn sao cựu á quân U.23 châu Á khẳng định đẳng cấp ở V-League 2020

Trong Top 11 cầu thủ được ra sân trên 500 phút ở V-League 2020, người ta còn thấy một số cái tên khác như: Hồng Sơn (Quảng Nam, 787 phút), Việt Anh (Hà Nội, 733 phút), Bá Sang (Sông Lam Nghệ An, 720 phút), Hai Long (Than Quảng Ninh, 711 phút), Văn Lắm (Sông Lam Nghệ An, 646 phút), Hoàng Anh (Hà Tĩnh, 618 phút), Văn Xuân (Hà Nội, 613 phút), Thanh Trường (Nam Định, 550 phút), Văn Minh (Hà Tĩnh, 518 phút).
Trong số này, có những cái tên khá quen thuộc với người hâm mộ như trung vệ Việt Anh - thành viên của U.23 Việt Nam tham dự VCK U.23 châu Á hồi đầu năm, hay Xuân Quyết - cầu thủ từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung ở đội U.23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games năm ngoái. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những gương mặt mới lần đầu góp mặt ở V-League và đang gây được ấn tượng mạnh trong lòng người hâm mộ cũng như giới chuyên môn như: Hai Long, Bá Sang, Văn Lắm…

Các gương mặt sẽ tập trung U.22

Vy Khánh

11 gương mặt này đã được HLV Park Hang-seo triệu tập vào danh sách tập trung đội tuyển U.22 Việt Nam. Hy vọng rằng những gương mặt này sau khi tích lũy được kinh nghiệm từ giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam sẽ chứng tỏ được mình và trở thành nòng cốt của đội tuyển U.22 Việt Nam trong thời gian tới.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.