Ông Park gọi gấp Hai Long lên U.23 Việt Nam để gây sốc với Hoàng Đức?

26/04/2022 07:56 GMT+7

Trong giai đoạn nước rút trước khi chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31, HLV Park Hang-seo đang có những sự tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự của U.23 Việt Nam.

Hai Long từng khiến cho nhiều người phải tiếc nuối khi không nằm trong số 30 cái tên được triệu tập vào U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho đại hội thể thao Đông Nam Á. Cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội từng là nhân tố chủ chốt giúp U.23 Việt Nam vượt qua vòng loại U.23 châu Á và được xem là cái tên xứng đáng góp sức cùng Việt Nam trong hành trình bảo vệ chiếc huy chương vàng bóng đá SEA Games 31.

Tưởng chừng như cơ hội dự SEA Games đã khép lại với Hai Long khi “Đoàn quân sao vàng” đã hoàn thành 2 trận tổng duyệt quan trọng trước U.20 Hàn Quốc, thế nhưng HLV Park lại bất ngờ gọi bổ sung tiền vệ sinh năm 2000.

Ở thời điểm hiện tại, hàng công của U.23 Việt Nam có một cầu thủ trên 23 tuổi là Nguyễn Tiến Linh. Ngoại trừ chân sút của Bình Dương đã chiếm trọn niềm tin của ông Park thì các tiền đạo thuộc lứa U.23 vẫn chưa thể khiến cho vị HLV người Hàn Quốc thực sự an tâm. Không loại trừ khả năng, ông Park sẽ đưa ra một quyết định lạ trong sơ đồ của tuyển U.23 Việt Nam.

Hoàng Đức có thể hình và khả năng sút xa tốt để đá tiền đạo

độc lập

HLV Park Hang-seo từng chia sẻ: “Nếu đá 2 tiền đạo thì sẽ phối hợp với nhau như thế nào? Về hàng công, tôi luôn có nhiều sự lựa chọn, thậm chí Nguyễn Hoàng Đức cũng có thể lên đá tiền đạo khi U.23 Việt Nam cần”.

So với Tiến Linh, Văn Tùng, Thanh Minh, Xuân Tú có thể còn non kinh nghiệm, nhưng Hoàng Đức thì khác. Quả bóng vàng Việt Nam 2021 là trụ cột của tuyển Việt Nam lâu nay. Tiền vệ của CLB Viettel hoàn toàn có thể đảm bảo về khả năng ăn ý với Tiến Linh trên hàng công. Bên cạnh đó, cầu thủ sinh năm 1998 cũng sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa hàng tiền đạo với tuyến tiền vệ.

đội tuyển Việt Nam và Viettel, Hoàng Đức chơi ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, anh từng đá như một tiền đạo ở đội trẻ của Viettel và trong màu áo của U.20 Việt Nam tại VCK U.20 World Cup 2017. Cầu thủ quê Hải Dương có thể hình đẹp với chiều cao khoảng 1m85, phù hợp để chơi ở vị trí tiền đạo. Ngoài những pha rê dắt bóng khéo léo thì Hoàng Đức còn sở hữu khả năng sút xa cực tốt.

Rất có thể, HLV Park Hang-seo bổ sung Hai Long là để trám vị trí tiền vệ trung tâm của U.23 Việt Nam, khi Hoàng Đức lên đá tiền đạo. Tiền vệ của CLB Hà Nội cũng là mẫu cầu thủ khéo léo và được đánh giá cao ở khả năng sáng tạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.