Ông Park dùng… xẻng, các trợ lý lấy bìa để tát nước trên sân phụ Lào

18/12/2022 18:20 GMT+7

Buổi tập thứ 2 của tuyển Việt Nam tại sân phụ Khu liên hợp thể thao Lào vào chiều 18.12 khởi đi với những động tác mang tính 'kỹ thuật' của ban huấn luyện. Thầy Park và các trợ lý phải dùng dụng cụ để... tát nước khỏi sân.

Để phục vụ các buổi tập của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu đầu tiên gặp đội Lào vòng bảng AFF Cup 2022 (19 giờ 30, 21.12 - giờ VN), Ban tổ chức sân đã tiến hành tưới nước để giữ độ ẩm cho cỏ. Nhưng khổ một nỗi là có thể do tưới quá tay, mặt sân lại không tốt, hệ thống thoát nước kém nên nước đã bị đọng lại thành nhiều vũng.

Lo ngại chất lượng buổi tập bị ảnh hưởng, ban huấn luyện đội tuyển đã phải nghĩ cách rất thủ công để xử lý các vũng nước này. Thầy Park dùng xẻng tát nước, một số trợ lý phải xé thùng giấy đựng các chai nước uống thành các miếng bìa to để tát nước cho dễ. Những chiếc marker cũng được chuyển đổi mục đích sử dụng khi có trợ lý nhanh trí lấy làm dụng cụ hất nước ra phía ngoài sân. “Công cuộc” tát nước kéo dài đến hơn 30 phút đồng hồ. Ai có xẻng dùng xẻng, ai có bìa dùng bìa..., nhìn khung cảnh cũng khá buồn cười. Thầy Park tỏ ra rất tập trung với công việc tát nước, công việc rất hy hữu chưa từng làm bao giờ.

Sau khi thử đá trên nước...

NGỌC LINH

Thầy Park đích thân xử lý vấn đề nước đọng trên sân

NGỌC LINH

Nào chúng ta cùng tát nước

NGỌC LINH

Nghĩ ra mọi cách có thể

NGỌC LINH

Thầy Park thử độ... nông sâu của vũng nước

NGỌC LINH

Hậu quả của việc tưới nước quá tay

NGỌC LINH

Dùng cả marker để tát nước

NGỌC LINH

Các cầu thủ tập luyện buổi thứ 2 tại sân phụ Lào

NGỌC LINH

Quang Hải và Thành Chung

NGỌC LINH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.