Ông Park có ý đồ gì trong 2 trận đá nội bộ của U.22 Việt Nam?

22/08/2020 17:51 GMT+7

47 cầu thủ được chia làm 4 đội đã tham gia 2 trận đá nội bộ của U.22 Việt Nam vào chiều 21.8, dưới sự quan sát của HLV Park Hang-seo.

Định hình một sơ đồ chiến thuật mới cho U.22 Việt Nam
Nhân sự đội U.22 Việt Nam đủ đông để ông Park sẵn sàng biến đổi sơ đồ 3-4-3 quen thuộc sang sơ đồ 3-5-2. Tuy đây không phải là sơ đồ mới với U.22 Việt Nam bởi ông Park từng một vài lần thử nghiệm ở SEA Games 30 vào cuối năm ngoái, nhưng nhìn cách bố trí đội hình, đặc biệt là trong trận đấu tập đầu tiên, người ta thấy rõ sự hiện diện một cách rõ ràng hơn của bộ ba tiền vệ trung tâm với những biến thể.

Các cầu thủ trẻ phải nỗ lực hết sức

ẢNH: VY KHÁNH

Cụ thể như ở đội 1 của nhóm A, ông Park sử dụng 2 tiền vệ trụ là Phạm Văn Luân, Lý Công Hoàng Anh phía dưới tiền vệ tấn công giàu cơ động là Nguyễn Hai Long. Nếu như Văn Luân đóng vai trò một tiền vệ quét, Hoàng Anh thực hiện việc quán xuyến theo trục dọc thì Hai Long đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Cách tổ chức này về cơ bản giống như những gì mà ông Park đang triển khai ở đội tuyển Việt Nam. Hay nói một cách khác, đội U.22 Việt Nam đang là bản sao của đội tuyển A.
Ở một số trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, Tuấn Anh đá thấp nhất trong hàng tiền vệ. Hùng Dũng đá tiền vệ con thoi với vai trò tương tự như đàn em Hoàng Anh ở đội U.22 hiện tại. Còn nhiệm vụ của Hai Long rất giống với đàn anh Quang Hải, tức là sẵn sàng trở thành một tiền đạo biên khi cần thiết.

Ghi 5 bàn cho Bà Rịa Vũng Tàu tại giải hạng Nhất sau 9 vòng đấu, Lê Minh Bình lại tiếp tục lập công trong màu áo đội U.22 Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

Cạnh tranh lành mạnh ở đội U.22 Việt Nam

ẢNH: VY KHÁNH

Sau trận đá nội bộ thứ nhất vào chiều 21.8, cầu thủ được ông Park khen ngợi là Lý Công Hoàng Anh – bản sao của Đỗ Hùng Dũng. Ông nói với cầu thủ đang khoác áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh này những câu cảm thán bằng tiếng Anh: “Good! Good”. Sự năng động và thông minh của Hoàng Anh thật là một tín hiệu đáng mừng cho U.22 Việt Nam.
Ở đội hình hai của nhóm A, sơ đồ 3 tiền vệ được triển khai theo hướng mà cả 3 tiền vệ đều có thể tấn công. Ngọc Tiến có thể tham gia phản công dựa trên khả năng bứt tốc quãng ngắn. Hữu Thắng cũng là một tiền vệ tổ chức đá lệch biên trái. Thanh Minh vốn dĩ là một cầu thủ đa năng có thể trở thành một tiền đạo. Tất nhiên, việc bố trí 3 tiền vệ còn non trong phòng ngự tuyến giữa cũng là lý do mà đội hình 2 bị lép vế hơn ở khả năng kiểm soát thế trận.
Những cái tên kỳ vọng bước đầu đáp ứng niềm tin
Ngoài Lý Công Hoàng Anh, đội trưởng của nhóm A là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng là một trong những cầu thủ để lại ấn tượng ở trận đấu tập nội bộ. Cũng giống như ở đội Hà Nội, cầu thủ cao 1m85 này quán xuyến tốt hàng thủ và còn biết tận dụng chiều cao lý tưởng của mình để tham gia tấn công. Hai Long tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng cũng đã dần chứng tỏ được năng lực của mình.

Bùi Hoàng Việt Anh (trái) - đội trưởng nhóm A đội U.22

ẢNH: VY KHÁNH

Thầy Park và các học trò tập nhẹ sáng 22.8

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Ông Park có thể sẽ hướng đội U.22 Việt Nam sang sơ đồ 3-5-2

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Vị trí thủ môn cũng sẽ có sự chạy đua gay gắt

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Trong khi đó ở nhóm B, Hồng Sơn tiếp tục chứng minh kỹ năng sút phạt ấn tượng với 1 bàn thắng từ chấm cố định. Còn Minh Bình cũng thể hiện mình là một “sát thủ” ở hàng công khi tận dụng tối đa sai lầm của trung vệ “đối phương” và có pha ghi bàn đẹp mắt.
Đội U.22 Việt Nam đang từng bước, từng bước trưởng thành!

Cầu thủ Hoàng Duy cảm thấy áp lực khi lên tuyển U.22

ẢNH: HOÀNG QUÂN

Trước buổi tập sáng 22.8, cầu thủ Nguyễn Hoàng Duy phát biểu: "Lần đầu được lên đây tập luyện với U22 Việt Nam nên tôi cảm thấy khá áp lực, chỉ biết cố gắng và thể hiện mình nhiều hơn. Năng lực của các bạn ở U22 Việt Nam rất đồng đều, đa phần mọi người đều được thi đấu ở V-League và hạng Nhất nên mọi thứ vẫn ổn định.
Trong những ngày vừa qua, thầy Park triển khai nhiều sơ đồ chiến thuật mới để chúng tôi thích nghi. Tập luyện ở U.22 khác biệt nhiều so với ở CLB, áp lực nhiều hơn, nhất là khi làm việc với các đồng đội mới. Ở CLB thì chúng tôi được đá thoải mái và các thầy ít nhắc nhở. Còn ở đây, thầy Park và các trợ lý thường nhắc nhở và chỉ bảo nhiều hơn. Sau trận đấu tập, thầy cũng có những nhắc nhở cầu thủ tự tin cầm bóng, trao đổi thông tin nhiều hơn khi thi đấu và động viên toàn đội cố gắng".
Cầu thủ Hoàng Duy là người duy nhất đã không tham gia vào vụ bán độ của các thủ đội U.21 Đồng Tháp.                                                                                           

                  LÃNH ĐẠO VFF GẶP GỠ ĐỘI U.22 VÀ U.19 VIỆT NAM

Ngày 22.8, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh đã gặp gỡ động viên hai đội U.22 Việt Nam và U.19 Việt Nam.
Ông Lê Hoài Anh khẳng định, hai đội sẽ không chỉ tập trung cho các giải đấu trước mắt như vòng loại U.23 châu Á 2022 và SEA Games 31 đối với đội tuyển U.22 Quốc gia, VCK U.19 châu Á 2020 đối với đội tuyển U.19 Quốc gia, mà còn hướng tới lộ trình xa hơn là FIFA World Cup 2026.

Ông Lê Hoài Anh chia sẻ với đội U.19 Việt Nam

ẢNH: VY KHÁNH

Lãnh đạo VFF và Ban huấn luyện đội U.19 Việt Nam

ẢNH: VY KHÁNH

“Ngay từ bây giờ, các bạn cần nỗ lực phấn đấu để thể hiện khả năng và khát khao được cống hiến cho màu áo đội tuyển quốc gia như thế hệ các cầu thủ đàn anh, những người đã chiếm trọn tình cảm của khán giả hâm mộ bằng tài năng, bằng khát vọng chinh phục và không lùi bước trước khó khăn.
Về phía VFF, bên cạnh việc tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho công tác chuyên môn của hai đội tuyển, chúng tôi cũng tin tưởng HLV trưởng Park Hang-seo, HLV trưởng Philippe Troussier và các thầy trong BHL sẽ giúp các bạn từng bước trưởng thành, xứng đáng là những niềm hi vọng mới của bóng đá Việt Nam”, Tổng thư ký Lê Hoài Anh nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho đội U.22 và U.19 Việt Nam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.