Ông Park bổ sung 11 cầu thủ cho Vòng chung kết giải U.23 châu Á

Quốc Việt
Quốc Việt
12/12/2019 06:00 GMT+7

Chưa kịp vui với tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử, huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự lập tức xắn tay áo chốt danh sách triệu tập bổ sung thêm 11 gương mặt mới, trong đó có Đình Trọng, Trọng Đại, Danh Trung, Y Êli Niê... để chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á vào tháng 1.2020.

Bài toán biên trái của Văn Hậu

Về lại Việt Nam, lập tức HLV Park Hang-seo chốt danh sách đội bóng sẽ lên đường bay đi Hàn Quốc tập huấn vào khuya 13.12. Ngoài Nguyễn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng quá tuổi về chuẩn bị cho V-League, ông Park cũng chào tạm biệt thủ môn Văn Biểu và thay thế bằng Y Êli Niê (Đắk Lắk). Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã trở lại Hà Lan nhằm tìm suất đá chính ở CLB Heereveen SC. Khả năng anh có mặt ở Thái Lan cho VCK U.23 châu Á là không cao, nhất là cần sự đồng thuận giữa các bên vì nó không nằm trong điều khoản bắt buộc giữa CLB Hà Nội và đối tác Hà Lan. Trước thềm SEA Games, để tránh những áp lực không cần thiết, chiến lược gia người Hàn Quốc đã “năn nỉ” truyền thông Việt Nam tạm gác câu chuyện Văn Hậu để anh toàn tâm toàn ý cống hiến cho đội tuyển. Nay, khi không còn Hậu, HLV Park Hang-seo sẽ đối mặt bài toán nan giải vì người dự bị cho Hậu ở U.22 Việt Nam là Đỗ Thanh Thịnh bị rách bắp chân cần phải theo dõi thêm. Ở trận chung kết SEA Games, ông Park buộc phải kéo Hồ Tấn Tài ra đá cánh trái và anh đã chơi khá ổn. Nhưng để chơi tốt ở tầm châu lục, với vị trí yêu cầu cao như chạy biên, ông Park chắc chắn sẽ phải tính toán thêm. Trong đó Thiện Đức và Quang Nho là những cái tên có thể thử sức ở hành lang trái.

Văn Hậu vui mừng với chiến thắng

Độc Lập

Đình Trọng, Trọng Đại trở lại

Chia tay 4 người, U.22 Việt Nam còn 17 người. Ông Park đã gọi 11 gương mặt mới bổ sung, đáng chú ý nhất là sự trở lại của Đình Trọng, người từng được các cầu thủ đội tuyển khen là “con cưng” của HLV Park Hang-seo. Đình Trọng không thể dự SEA Games và vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm lại trạng thái thể lực, cảm giác thi đấu tốt nhất với hy vọng sẽ kịp cho VCK U.23 châu Á. Trao đổi với Thanh Niên, bác sĩ Choi Ju-young cho biết Đình Trọng đang rất nỗ lực tuân thủ các bài tập ông đề ra.
Ai cũng hiểu Đình Trọng khát khao thế nào và ông Park cần anh ra sao. Về thể lực anh có thể khá ổn, nhưng cảm giác bóng sẽ là điều không dễ dàng, vì suốt thời gian qua CLB Hà Nội đang trong giai đoạn nghỉ xả hơi và Trọng cũng không thuê một HLV thể lực chuyên biệt như Đặng Văn Lâm từng làm trước thềm ASIAD 2018.
Trọng Đại cũng là gương mặt trở lại từ sau chấn thương khiến anh lỡ mất cơ hội dự SEA Games. Đó là điều rất đáng tiếc và tất cả đang trông chờ chàng tiền vệ tài hoa này sẽ sớm trở lại mạnh mẽ và khát khao nhất. Tại SEA Games 30, U.22 Việt Nam đã đăng quang mà không có một tiền vệ trụ đúng nghĩa nào phần vì chúng ta quá đồng đều và trội hơn các đối thủ. Nhưng VCK U.23 châu Á sẽ là sân chơi lớn vượt ngưỡng. Đức Chiến đã được thử nghiệm và chơi tốt trong vai trò tấm chắn treo trước 3 trung vệ nhờ thể hình rất tốt. Nhưng để chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang tấn công, U.22 Việt Nam vẫn cần nhãn quan và sự tinh tế của Trọng Đại. Vấn đề là anh có nắm chắc được cơ hội hay không mà thôi, vì đây là cơ hội cuối cùng tại giải trẻ cho anh rồi.

3 cầu thủ vô địch U.21 quốc tế được gọi

Trong danh sách bổ sung, ông Park cũng gọi 3 cầu thủ vô địch giải U.21 quốc tế tại Đà Nẵng lên tuyển U.23, đó là trung vệ Đặng Văn Tới, tiền vệ Trần Bảo Toàn và tiền đạo Trần Danh Trung. Văn Tới là giải pháp cần thiết cho vị trí trung vệ khi Văn Hậu sẽ phải vắng mặt. Ngoài ra anh có thể đá hậu vệ cánh rất ổn. Bảo Toàn là cầu thủ được ông Park ưa thích ở khả năng cầm bóng di chuyển khéo như Tuấn Anh, nhưng hạn chế của anh là thể hình chưa ngon. Còn Danh Trung là mẫu tiền đạo hoạt động rộng đã chơi cực hay ở giải U.21 quốc tế. Anh sẽ là giải pháp thay thế khi cần với Đức Chinh hoặc Tiến Linh.

Trần Danh Trung đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc và đồng Vua phá lưới U.21 quốc tế

Khả Hòa

Đội trưởng U.21 quốc tế Đặng Văn Tới vừa vô địch giải U.21

Khả Hòa

Danh sách U.22 Việt Nam tập huấn Hàn Quốc
Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Y Êli Niê (Đắk Lắk), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).
Hậu vệ (11): Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức (Bình Dương), Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Thành Chung, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Bùi Hoàng Việt Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Dụng Quang Nho (HAGL).
Tiền vệ (9): Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng); Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel); Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Trần Bảo Toàn (HAGL).
Tiền đạo (5): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (Viettel).
“Cả nước tiếp tục kỳ vọng Việt Nam sẽ tái lập kỳ tích U.23 châu Á”
Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Lê Khánh Hải khi trả lời Báo Thanh Niên chiều 11.12. Người đứng đầu VFF nói: “Với chiến thắng tuyệt vời ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, ông Park Hang-seo và các cầu thủ càng chứng tỏ được trình độ vượt trội, vượt ra khỏi trình độ bóng đá Đông Nam Á. Chúng ta càng có cơ sở để tin tưởng, kỳ vọng, dưới dự dẫn dắt của ông Park, bóng đá Việt Nam càng tiến mạnh ở sân chơi châu lục, mà trước mắt là vòng chung kết giải U.23 châu Á vào tháng 1 năm sau tại Thái Lan. Thời gian không có quá nhiều, chỉ còn 1 tháng nhưng tôi tin ông Park sẽ có những tính toán phù hợp để có được một đội hình chất lượng nhất. Dĩ nhiên VFF sẽ tiếp tục hỗ trợ ở mức tối đa mọi điều kiện. Ba đội xuất sắc nhất của giải U.23 châu Á 2020 sẽ giành quyền tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Do đó, niềm hy vọng sẽ được đặt trọn vẹn vào ông Park và từng thành viên của đội”. Được biết, ngày 1.1 đội sẽ di chuyển sang Buriram (Thái Lan), nơi sẽ diễn ra 2 trận đầu tiên của Việt Nam tại VCK U.23 châu Á gặp UAE (10.1) và Jordan (13.1) trước khi về lại Bangkok gặp CHDCND Triều Tiên (16.1). Nhật Duy - T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.